Hội Nhà văn Hà Nội đã công bố danh sách các tác giả, tác phẩm đoạt giải thưởng của Hội năm 2013 ở 4 thể loại: Thơ, văn xuôi, phê bình, dịch thuật và giải thành tựu nghiên cứu văn học.

{keywords}

Bút ký “Các bạn tôi ở trên ấy” của nhà văn Nguyên Ngọc

Ở thể loại văn xuôi, bút ký “Các bạn tôi ở trên ấy” của nhà văn Nguyên Ngọc do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành nhận giải thưởng.

Tại thể loại thơ, giải thưởng thuộc về tác phẩm “Đường gió” của nhà thơ Giáng Vân do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành.

Đối với thể loại Phê bình “Nắng được thì cứ nắng, Phan Khôi từ Sông Hương đến Nhân Văn” - tập biên khảo của tác giải Phan An Sa (Nhà xuất bản Tri Thức ấn hành) nhận giải thưởng.

Tác phẩm Tâm - tuyển thơ của M. Tsvetaeva của dịch giả Phạm Vĩnh Cư ở thể loại Dịch thuật do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Trung tâm Văn hóa và ngôn ngữ Đông Tây ấn hành nhận giải thưởng ở thể loại dịch thuật.

Giải thưởng về Thành tựu nghiên cứu văn học được trao cho tuyển tập nghiên cứu “Văn học cổ cận Việt Nam từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật” của Nguyễn Huệ Chi do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành.

Được biết, Giải thưởng văn học Hà Nội năm nay được xét duyệt từ các tác phẩm đã lọt vào chung khảo, gồm 2 tác phẩm văn xuôi, 3 tập thơ, 3 tác phẩm phê bình, 3 tác phẩm dịch thuật, 3 tuyển tập được đề nghị xét giải thành tựu sự nghiệp.

Giải thưởng văn học Hà Nội 2013 dự kiến sẽ được trao vào đúng ngày Giải phóng thủ đô 10/10.

(Theo Cinet)