Đại diện nhan sắc Việt – Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo đã ra về mà không nhận được bất kỳ giải thưởng nào của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2014.


Tối 11.11 (giờ địa phương), đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu quốc 2014 đã diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản với sự tham gia của 72 người đẹp đến từ các quốc gia trên thế giới. Trên sân khấu được thiết kế khá đơn giản, nhạc nền độc đáo, các người đẹp tự tin sải bước với các phần thi khác nhau từ trang phục dân tộc, áo tắm, dạ hội.

Sau phần công bố, Ban tổ chức đã chọn ra Top 10 cuộc thi là các đại diện của Thái Lan, Anh, Phần Lan, Brazil, Colombia, Mexico, Panama, Indonesia, Argentina, Puerto Rico. Với câu hỏi chung "Bạn sẽ làm gì nếu giành vương miện Miss International 2014?, các cô gái đều trả lới hướng tới việc chia sẻ thông điệp về tình yêu, hòa bình, tình hữu nghị.

{keywords} 

 Tân hoa hậu quốc tế 2014 -  Valerie Hernandez Matias.

Chung cuộc, vương miện Miss International 2014 đã thuộc về người đẹp Puerto Rico - Valerie Hernandez Matias. Việc cô chiến thắng đã khiến không ít người bất ngờ, vì trước đó, cô không hề nhận được sự đánh giá cao của các trang web bầu chọn sắc đẹp uy tín.

Valerie Hernandez Matias năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên một trường đại học tại Puerto Rico. Tân hoa hậu thế giới sở hữu chiều cao lý tưởng 1,80m, với số đo là 86-60-91. Danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về các người đẹp Colombia, Thái Lan, Anh và Phần Lan.

{keywords}

Top 5 người đẹp gồm hoa hậu và 4 á hậu của cuộc thi Hoa hậu quốc tế năm na.

Riêng đại diện Việt Nam – Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo không lot vào top 10 hay nhận được bất kỳ giải thưởng nào. Trong đêm chung kết, Thu Thảo diện áo tắm đỏ, váy dạ hội trắng và áo dài 5 tỉ của nhà thiết kế Võ Việt Chung.

{keywords} 

Đại diện Việt Nam trong phần thi trang phục dạ hội.

Dù sở hữu chiều cao không tệ (1m74) so với mặt bằng chung của Việt Nam, tuy nhiên khi đứng cạnh các nhan sắc quốc tế, cô tỏ ra lép vế, lọt thỏm giữa rừng người đẹp. Việt Nam lại một lần nữa trắng tay tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Ngoài các giải thưởng chính, Ban tổ chức còn trao các giải phụ gồm: Người đẹp đến từ Indonesia với Trang phục dân tộc đẹp nhất, Ấn Độ - Hoa hậu Internet và Pháp - Hình thể đẹp nhất. Hoa hậu Thân thiện và Hoa hậu mặc đẹp nhất - đại diện Colombia.

Theo LĐO