Trong khuôn khổ Sáng kiến Liên minh Hạ Long – Cát Bà do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, chiều 5/5, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức cuộc họp cấp lãnh đạo lần thứ 4 tại thành phố Hải Phòng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh); ngài Jake Brunner, Quyền trưởng đại diện văn phòng IUCN Việt Nam.

{keywords}

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp lần thứ 4, các đại biểu thảo luận kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 (từ 2017-2019) với một số nội dung trọng tâm: tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với bối cảnh mới khi mở rộng khu di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà; giới thiệu Danh lục xanh – cách tiếp cận mới của IUCN để cải thiện hiệu quả quản lý các khu bảo tồn và mối liên hệ giữa Danh lục xanh với khu di sản; thách thức từ các hoạt động phát triển đến bảo tồn đa dạng sinh học tại quần đảo Cát Bà. Dự án Sáng kiến Liên minh Hạ Long – Cát Bà đã giúp chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương giải quyết các vấn đề môi trường, đẩy mạnh công tác quản lý và thúc đẩy hành trình mở rộng di sản lần này.

Tính đến tháng 1/2017, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi thông tin khu Di sản mở rộng lên Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO để đưa vào Danh sách các khu di sản dự kiến. UBND thành phố Hải Phòng sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ tái đề cử và nộp bản dự thảo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UNESCO vào tháng 9/2017. Hồ sơ cuối cùng sẽ chính thức được nộp vào ngày 1/2/2018.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đánh giá cao những hoạt động tích cực của IUCN trong giai đoạn 1 và mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục hoạt động nghiên cứu thực địa tại Hải Phòng, hỗ trợ đánh giá những giá trị nổi bật toàn cầu của quần đảo Cát Bà, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm phối hợp với thành phố Hải Phòng trong việc xây dựng hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà. Đồng chí đề nghị IUCN tiếp tục hỗ trợ nhóm chuyên gia quốc tế dự kiến thực hiện nghiên cứu thực địa tại Hải Phòng và Quảng Ninh từ ngày 3/6/2017; hỗ trợ đánh giá những giá trị nổi bật toàn cầu về thẩm mĩ, địa mạo, địa chất và đa dạng sinh học; rà soát, cập nhật và công nhận giá trị những loài sinh vật đặc hữu tại vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà để đưa vào danh mục IUCN. Đồng thời, đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, phối hợp Hải Phòng trong đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ.

(Theo haiphong.gov.vn)