Miền sương khói là triển lãm cá nhân của họa sĩ Lê Thanh Sơn, tập hợp các bức tranh vẽ về phong cảnh miền núi ở Hà Giang, Đồng Văn, Cao Bằng, Sa Pa. Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm, với những nét đẹp dung dị trong đời sống thường nhật như Rừng chiều, Vườn chuối, Mùa đông trên bản, Mùa hoa đỏ…

{keywords}
Lê Thanh Sơn là một trong những cái tên tiêu biểu của hội họa Việt Nam với phong cách Ấn tượng và Biểu hiện. 

Với Miền sương khói, Lê Thanh Sơn xem đây là những khoảnh khắc bình yên, êm ả cho chính mình và người thưởng lãm. Nam họa sĩ ấp ủ ý định vẽ về những bức tranh phong cảnh miền núi rất lâu nhưng mãi mới đủ duyên thực hiện. Những tác phẩm hoàn tất không chỉ là thành quả, đó còn là những kỷ niệm lãng du của một thời tuổi trẻ của bản thân. 

“Những chuyến đi lãng du thời tuổi trẻ chợt ùa về trong tôi. Tất cả những kỷ niệm của một vùng mờ ảo và tôi lại vẽ trong niềm khao khát hoan lạc để thu vào tranh tất cả những bảng lảng mê hoặc lòng người", anh kể. Những bức tranh với gam màu nhẹ nhàng, mô tả phong cảnh thôn quê - nơi chứa đựng ký ức và khoảng trời tuổi thơ của mỗi người. 

25 tác phẩm trưng bày với nhiều bức vẽ giữa hai mùa Covid-19, như một cuộc chắt lọc tâm tư, tình cảm, là kết quả của rất nhiều đêm lắng nghe con tim và giấc mơ thần tiên của họa sĩ.

Lê Thanh Sơn sinh năm 1962, là một trong vài họa sĩ tiêu biểu của trường phái ấn tượng của Việt Nam. Nam họa sĩ vẽ khá thong dong, sở hữu kỹ thuật tốt và làm chủ hoàn toàn vật liệu nên giúp anh cảm và vẽ một cách thanh thoát.

Tranh của Lê Thanh Sơn từng xuất hiện trên sàn các nhà đấu giá danh tiếng thế giới như Sotheby’s, Bonhams… được Tổng thống Bill Clinton, hoàng tử Andrew, tỷ phú Bill Gates… và nhiều tên tuổi lớn trên thế giới sưu tập. Năm 2006, bức Mùa thu của anh được đấu giá gần 18.000 USD giúp nam họa sĩ nhận nhiều sự chú ý của giới triển lãm quốc tế. Lê Thanh Sơn cũng từng triển lãm cá nhân tại Singapore (năm 1995), Hong Kong (1996, 1997), Anh (2001)…, và vài nơi khác như Australia, Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan...

Miền sương khói sẽ diễn ra đến hết ngày 10/1/2021 tại địa điểm 49 Mạc Thị Bưởi, quận 1, TP.HCM.

Thúy Ngọc

Triển lãm ‘Hỏi’ - nơi trở về bản ngã của người nghệ sỹ

Triển lãm ‘Hỏi’ - nơi trở về bản ngã của người nghệ sỹ

Từ ngày 18/12/2020 - 28/02/2021, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ diễn ra triển lãm “Hỏi” với 45 tác phẩm tiêu biểu thuộc nhiều hình thức nghệ thuật đa dạng như hội hoạ, điêu khắc, sắp đặt…