Moranbong hiện là ban nhạc nữ nổi tiếng nhất Triều Tiên. Không chỉ là những nữ nghệ sĩ tài năng, họ còn được coi là biểu tượng thời trang của phụ nữ Triều Tiên.


{keywords}

Sau 6 tháng vắng bóng trên các sân khấu lớn, mới đây, những nữ hoàng của dòng nhạc pop Triều Tiên đã quay trở lại trình diễn trong một chương trình ca nhạc quy mô, tiếp tục trở thành đề tài bình luận của báo chí trong nước. Moranbong hiện là ban nhạc nổi tiếng nhất Triều Tiên, những chương trình có ban nhạc này tham gia luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Trong cuộc thi chạy marathon quốc tế được tổ chức tại Bình Nhưỡng hồi tháng này, những bài hát do ban nhạc Moranbong thể hiện cũng được sử dụng để chạy suốt chương trình.

Toàn cảnh một tiết mục biểu diễn quy mô của ban nhạc Moranbong.

Moranbong cũng được cho là ban nhạc mà Chủ tịch Triều Tiên - ông Kim Jong Un - yêu thích nhất. Các nữ nghệ sĩ trong ban nhạc có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, phong cách trình diễn trẻ trung, khỏe khoắn và hiện đại.

Lần cuối ban nhạc xuất hiện trên sân khấu lớn là vào tháng 10 năm ngoái. Trong tháng 4 này, nhóm lại “tái xuất” và được ưu ái khi đón nhận sự có mặt của Chủ tịch Kim tại buổi trình diễn.

{keywords}

Các thành viên trong ban nhạc Moranbong được cho là do đích thân Chủ tịch Kim Jong Un tuyển chọn. Chính ông đã thành lập nên ban nhạc hồi năm 2012.

Moranbong có cách trình diễn hiện đại hơn hẳn so với các nghệ sĩ Triều Tiên khác hiện nay: Họ vừa có khả năng ca hát vừa có khả năng vũ đạo, phong cách thời trang biến hóa khá đa dạng, thậm chí có thể coi là táo bạo so với cách xuất hiện an toàn thường thấy của những nữ nghệ sĩ khác (thường chỉ mặc hanbok truyền thống).

Ban nhạc Moranbong trình diễn bài hát chủ đề của phim “Con đường sỏi đá”.

Đối với phụ nữ Triều Tiên, phong cách của những cô gái trong ban nhạc Moranbong được coi như biểu tượng thời trang mới của họ. Những kiểu tóc duyên dáng, trẻ trung, váy ngắn trên đầu gối, giày cao gót điệu đà… đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên đường phố Bình Nhưỡng, một phần do sự ảnh hưởng từ phong cách của ban nhạc đình đám.

Trong chương trình biểu diễn hồi cuối tháng 3 vừa qua, Moranbong trở lại với phong cách những nữ quân nhân xinh đẹp, trong bộ quân phục vừa duyên dáng, nữ tính vừa mạnh mẽ, hiện đại.

{keywords}

Những ban nhạc hàng đầu Triều Tiên hiện nay thường trình diễn những vở opera hay những tác phẩm nhạc giao hưởng, chẳng hạn như dàn nhạc Unhasu hay đoàn kịch opera Huyết Hải…

{keywords}

Giữa những ban nhạc theo đuổi những dòng nhạc “nặng ký” như vậy, Moranbong nổi lên như một ban nhạc của quần chúng, dễ nghe, dễ cảm nhận hơn.

Các vị Chủ tịch Triều Tiên đều có sự quan tâm đặc biệt đến những vấn đề văn hóa - văn nghệ. Nếu cố Chủ tịch Kim Jong Il đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nền điện ảnh Triều Tiên thì đương kim Chủ tịch Kim Jong Un dành nhiều sự quan tâm cho nền âm nhạc nước nhà.

{keywords}

Bức ảnh chụp ngày 16/4 cho thấy sự ưu ái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un dành cho ban nhạc Moranbong khi ông xuất hiện tại buổi trình diễn lớn của nhóm.

Theo Dân Trí