Ngày 6/3, tờ Daily NK đưa tin một người đàn ông bị bắt vì giữ USB có chứa bài hát của nhóm nhạc BTS và bộ phim tình cảm Marry Me Now. Một nguồn tin chia sẻ với Daily NK rằng USB được tìm thấy trong ngôi nhà nằm ở Hyesan (Yang Kang) vào tháng trước. Ngôi nhà thuộc về ông Min, một quân nhân đã xuất ngũ vì vấn đề sức khỏe.

"Âm nhạc của nhóm nhạc nam BTS và một sô bộ phim Hàn Quốc đã bị phát hiện tại nhà của cựu binh sĩ ở tỉnh Yang Kang vào đầu tháng trước. Người này đang bị giam giữ ở nhà tù tỉnh Yang Kang để điều tra" nguồn tin cho biết.

{keywords}
Việc nghe nhạc, xem phim Hàn Quốc... ở Triều Tiên bị cấm.

Theo Daily NK, một trong hai chiếc USB được tìm thấy bao gồm các ca khúc của BTS, chiếc còn lại chứa một số bộ phim truyền hình Hàn Quốc, bao gồm Marry Me Now lên sóng năm 2018. Ông Kim bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Việc nghe nhạc và xem phim Hàn Quốc là bất hợp pháp ở Triều Tiên. Chính quyền nước này luôn nghiêm khắc nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của hệ tư tưởng tư bản. Do đó, nước này đưa ra hình phạt nghiêm khắc với những người sở hữu video và bài hát từ Hàn Quốc.

Theo Bộ luật Hình sự Triều Tiên, việc xem, nghe hoặc sao chép hình ảnh, bài hát, phim… nước ngoài chịu nhiều nhất một năm cải tạo. Nếu hành vi đó là thói quen, người dân sẽ bị phạt 5 năm cải tạo hoặc thậm chí từ 5 đến 10 năm.

(Theo Zing)

Quần veston ống loe của 12 vệ sĩ chạy bộ quanh lãnh đạo Triều Tiên có gì thú vị?

Quần veston ống loe của 12 vệ sĩ chạy bộ quanh lãnh đạo Triều Tiên có gì thú vị?

Comple từ xưa tới nay vẫn được xem là trang phục phổ biến của cánh mày râu. Nhờ tính trang trọng, lịch lãm khiến cho chúng thường được lựa chọn trong ngày trọng đại hay phục vụ công việc chốn công sở.