- Mong muốn thuyết phục bằng được thí sinh tiềm năng về đội mình, cả hai huấn luyện viên đã không ngần ngại thể hiện khả năng hát rap trái với sở trường ngay trên sân khấu.

Tiết mục ấn tượng trong tập 2

Tối 19/08, tập 2 Giọng hát Việt nhí lên sóng với sự xuất hiện của 11 tài năng nhí nhỏ tuổi. Sau tập đầu tiên tạo được hiệu ứng khán giả tốt, tập 2 tiếp tục gây ấn tượng bởi chất lượng các thí sinh đồng đều, có cá tính riêng biệt từng người.

{keywords}
Gia Hân có nhiều tố chất và tiềm năng cho ngôi vị quán quân.

Trần Nguyễn Gia Hân, 10 tuổi là thí sinh sở hữu tiết mục ấn tượng nhất trong đêm thi. Với ngoại hình xinh xắn, Gia Hân chọn Sắc màu và kết hợp đọc rap vào một ca khúc vốn đã quá quen thuộc. Sự biến chuyển giữa giọng hát cũng như tiết tấu bài hát nhanh chóng tạo ấn tượng với người nghe.

Tiên Cookie cho rằng với gương mặt xinh đẹp và hình ảnh ngọt ngào như thế này thì không thể hát rap, HLV Vũ Cát Tường liền lên tiếng phản bác: "Bây giờ đã hát thì phải nhiều màu sắc"

Phấn khích trước màn trình diễn của thí sinh nhí, HLV Vũ Cát Tường nhanh chóng vào cuộc. Cô đã chạy lên sân khấu hát rap tiếng Anh khiến mọi người vô cùng phấn khích. Không kém cạnh đồng nghiệp, Soobin Hoàng Sơn cũng đã thể hiện một đoạn rap bằng tiếng Việt để thuyết phục cô bé. Mong muốn có được nữ thí sinh nhỏ tuổi về đội, cả hai đã không ngần ngại mang những sở đoản mà trước đây chưa từng thể hiện để trình diễn trước khán giả. 

Sau cùng, Gia Hân đã quyết định chọn về với đội Soobin Hoàng Sơn trước sự tiếc nuối của hai đội còn lại.

{keywords}
Hồng Thư thể hiện tiết mục như món quà gửi tặng đến em gái.

Mở màn đêm thi là tiết mục của cô bé Hồng Thư, đến từ Hà Nội. Chọn thể hiện ca khúc Em tôi, nữ thí sinh không may bị khớp sân khấu ngay khi vào những câu hát đầu tiên. Tuy nhiên, ngay sau đó cô bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thể hiện tiết mục trọn vẹn.

Là thí sinh từng tham gia Giọng hát Việt nhí mùa trước nhưng không may phải dừng chân ở vòng giấu mặt, Hồng Thư quay trở lại với hy vọng một lần nữa được chinh phục ước mơ ca hát. Tiên Cookie bày tỏ sự khâm phục trước sự vững vàng cũng như nghị lực của cô bé. Hồng Thư chia sẻ muốn trở thành 1 ca sĩ dịu dàng, hát nhạc ballad nên đã quyết định đầu quân về đội Hương Tràm - Tiên Cookie.

{keywords}
Phi Long từ chối về đội Hương Tràm - Tiên Cookie dù đây là đội thích hợp nhất về dòng nhạc cậu bé đang theo đuổi.

Chọn thể hiện Mưa bay tháp cổ, Phi Long gây ấn tượng bởi giọng hát được rèn giũa kỹ với lối luyến láy, bỏ nhỏ đầy tinh tế. Màn trình diễn ấn tượng của cậu bé nhận được sự lựa chọn từ hai đội HLV Soobin Hoàng Sơn và team Tràm- Tiên. Vốn là người quen của Soobin Hoàng Sơn, Phi Long đã chọn đồng hành cùng nam ca sỹ trên chặng đường sắp tới.

{keywords}
Đan Lê dù còn nhỏ tuổi nhưng truyền tải được không khí mênh mang của núi rừng.

Trần Tuyết Đan Lê, thí sinh tiếp theo mang đến sự hứng khởi cho chương trình với ca khúc Thềnh thềnh Oong ơi. Mặc bộ trang phục dân tộc, cô bé hát với vẻ tự nhiên, mộc mạc, như hơi thở núi rừng Tây Nguyên. Cả ba đội HLV ngay khi tiết mục gần kết thúc đã tranh nhau bấm nút chọn cô bé.

Vũ Cát Tường khen ngợi cô bé hát tốt, cách xử lý rất vững và dường như đã hiểu về dòng nhạc này từ lâu. Trái với sự kỳ vọng từ nữ HLV, Đan Lê từ đầu tâm sự sẽ về team Vũ Cát tường nhưng sau đó lại quyết định đầu quân về đội HLV Soobin Hoàng Sơn.

{keywords}
Minh Thư dự thi với bản hit của HLV Hương Tràm.

Với giai điệu da diết cùng ca từ mang nặng tình cảm cha con, Minh Thư đã khiến cả khán phòng phải lặng yên để nghe em hát cùng Cho con gần ba thêm chút nữa. HLV Hương Tràm ngay lập tức đã đứng lên vì quá xúc động. Cùng với cặp đôi Tràm – Tiên, Soobin Hoàng Sơn cũng đã bấm nút chọn để tranh giành giọng hát "hạt tiêu".

Hương Tràm hoàn toàn bất ngờ vì ca khúc của mình ban đầu viết về tình yêu nhưng sau khi chuyển đại từ nhân xưng cha - con lại cảm động như thế. Vũ Cát Tường mong muốn cô bé "bơi" với nhiều dòng nhạc khác không chỉ dừng lại ở ballad. Kết quả, Minh Thư đã về với đội Hương Tràm - Tiên Cookie đúng như dự đoán ban đầu.

Bên cạnh đó, tiết mục của các thí sinh: Quốc Hưng, Tiến Dũng, Tâm Hào,… Với màu sắc riêng đã tạo nên những màn trình diễn đặc sắc cho đêm thi tập 2.

Tuấn Chiêu