Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký văn bản xử phạt hành chính đối với rapper Chị Cả vì hành vi lưu hành sản phẩm Censored có nội dung trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Quyết định trên được căn cứ theo khoản 3 Điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Cụ thể, nam rapper bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng.

Thanh tra Bộ cũng yêu cầu rapper này tiêu hủy bản ghi âm Censored; Nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do lưu hành bản ghi âm Censored trên mạng xã hội; Tháo gỡ bản ghi âm Censored dưới hình thức điện tử trên môi trườnmạng, kỹ thuật số.

{keywords}
Rapper Chị Cả bị phạt 35 triệu đồng

Thời gian gần đây, giới trẻ lan truyền đoạn nhạc nền có lời: Mua cho con chiếc còng tay/ Nâng con dâu vào phòng bay... mạng xã hội Tik Tok. Hastag #muachoconchieccongtay xuất hiện trên xu hướng nội dung nổi bật của mạng xã hội này. Nhiều người nghe nhạc Rap nhận ra đây là lời bài Censored của rapper Chị Cả. Điều đáng nói, bài Rap này mô tả trần trụi mối quan hệ có tính chất loạn luân giữa bố chồng và con dâu.

Rapper Chị Cả (tên thật Đinh Thanh Tùng) sáng tác bài Rap Censored vào tháng 12/2018 - trước khi tham gia cuộc thi King of Rap. Dù vậy vào thời điểm đó, bài Censored vẫn gây tranh cãi ngay trong chính cộng đồng rap Việt. Chị Cả bị người nghe Rap chỉ trích, rapper devzxje cũng đăng đàn đánh giá thấp và thể hiện sự thất vọng với rapper này. 

Trước đó, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tiến hành xử phạt hành chính đối với nhóm Rap Nhà Làm vì hành vi lưu hành sản phẩm có nội dung xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. Nhóm rapper chịu mức phạt 45 triệu đồng.

Tình Lê

Phạt nhóm Rap Nhà Làm 45 triệu đồng vì viết nhạc dung tục

Phạt nhóm Rap Nhà Làm 45 triệu đồng vì viết nhạc dung tục

Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL đã ký văn bản xử phạt 45 triệu đồng nhóm rapper có hành vi lưu hành sản phẩm "xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo".