Lần đầu tiên, Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình “Những trang sách vàng 70 năm Công an nhân dân” nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ các tác giả không ngừng say mê sáng tạo phục vụ đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ Công an, nâng cao uy tín của lực lượng Công an nhân dân với bạn đọc cả nước.

Để khẳng định giá trị to lớn của “những trang sách vàng” đã đem lại về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống nhân dân trong suốt 70 năm qua, Hội đồng xét chọn “Nhà văn Việt Nam Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã tổ chức buổi lễ tôn vinh 18 nhà văn và tác giả mang tựa đề “Những trang sách vàng 70 năm Công an nhân dân” vào tối ngày 19/6/2015 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội).

{keywords}

Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an và nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng cho các Nhà văn đạt giải.

Tới dự chương trình có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo khác.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu – Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh: “Thông qua chương trình, khán giả truyền hình có cái nhìn chân thực và sinh động hơn về cuộc chiến đấu thầm lặng, đầy cam go quyết liệt, hy sinh vất vả của những cán bộ chiến sĩ công an. Chúng tôi mong muốn sẽ được đón nhận thật nhiều những trang sách vàng của đông đảo những nhà văn trong và ngoài lực lượng công an".

Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an đã trao giải thưởng cho 18 nhà văn: Nhà văn Lương Sỹ Cầm, cố Nhà văn Lê Tri Kỷ, Nhà văn Trần Diễn, cố Nhà văn Đặng Thanh, cố Nhà văn Hữu Mai, Nhà văn Mai Thanh Hải, cố Nhà văn Triệu Huấn, Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, Nhà văn Xuân Đức, Nhà văn Hữu Ước, Nhà văn Ma Văn Kháng, Nhà văn Ngôn Vĩnh, Nhà văn Văn Phan, Nhà văn Phùng Thiên Tân, cố Nhà văn Nguyên Hùng, Nhà văn Hồ Phương, Nhà văn Nguyễn Quang Thiều và Nhà văn Nguyễn Trần Thiết.

Sau 3 năm phát động, với 3 trại sáng sáng tác, Hội đồng chung khảo Cuộc thi sáng tác Tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã lựa chọn và trao giải cho 15 tác phẩm trong số 120 tác phẩm dự thi của 110 nhà văn, tác giả trong và ngoài lực lượng CAND. Cơ cấu giải thưởng gồm: 2 Giải A, 5 Giải B, 5 Giải C và 3 Giải Khuyến khích.

Đồng chí Bùi Quang Bền – Thứ trưởng Bộ Công an và Nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao thưởng cho các tác phẩm đạt giải: Bão Ngầm - Đào Trung Hiếu (Giải A), Đơn tuyến - Phạm Quang  Đẩu (Giải A), Cô Mặc Sầu - Nguyễn Đình Tú (Giải B), Vực gió - Phong Điệp (Giải B), Mùa thu ở lại - Vũ Thị Hồng (Giải B), Chuyện đời tự kể - Lê Ngọc Nam (Giải B), Không thể mồ côi - Minh Vân (Giải B), Những kẻ giời hành - Đặng Vương Hưng (Giải C), Âm binh và lá ngón - Tống Ngọc Hân (Giải C), Thành phố không có cầu vồng - Phùng Nguyên (Giải C), Mưa trong nắng - Nguyễn Thị Ngọc Hà (Giải C), Bí ẩn Phụng Hoàng Sơn - Chu Thanh Hương (Giải C),Thuốc phiện và lửa - Hoàng Thế Sinh (Giải KK), Không Chuyên án - Đoàn Trúc Quỳnh (Giải KK), Mắt rừng - Hồ Thủy Giang (Giải KK).

Đồng hành cùng chương trình, Tổng  Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Nhà tài trợ Kim Cương); Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Nhà tài trợ Vàng); Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – Saigontourist  (Nhà tài trợ Bạc); Tập đoàn SunGroup, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh (Nhà tài trợ Đồng) mong muốn đóng góp một phần vào việc cổ vũ, động viên, khích lệ các tác giả không ngừng say mê sáng tạo phục vụ đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ Công an, nâng cao uy tín của lực lượng Công an nhân dân với bạn đọc cả nước.

 

HH