Lấy chồng và sinh còn khi chưa tròn 20 tuổi, NSND Lan Hương đã trải qua nhiều thăng trầm, vất vả, chị quyết tâm đem lại cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy cho cô con gái duy nhất bằng cách gửi cô sang nước ngoài.

Thành công với vai diễn “Em bé Hà Nội”, biệt danh này cũng gắn liền với NSND Lan Hương. Chia sẻ về điều này, chị cho biết: “Hồi ngày xưa mình cũng không thích lắm đâu, vì tuổi trẻ mình cứ nghĩ là mình phải vượt hơn, vượt hơn, vượt lên nữa. Nhưng đến khoảng độ hơn 10 năm trở lại đây thì chỉ mong muốn mọi người gọi mình là Em bé Hà Nội thôi vì nó gắn với cái gì ở đầu đời, tức những cái gì đầu tiên trong cuộc đời cũng sẽ gây được ấn tượng nhiều nhất và cũng sẽ làm cho mình có cảm giác hạnh phúc nhất”.

{keywords}
NSND Lan Hương.

Mỗi khi rảnh rỗi, chị cũng thường xuyên xem lại bộ phim đầu tay trong sự nghiệp diễn xuất, để “ngẫm nghĩ và cảm thấy cuộc đời thật là thú vị khi mà mình được sống trong cái cuộc sống như thế này”.

Vai diễn Em bé Hà Nội đến với NSND Lan Hương một cách rất tình cờ. Năm đó, khi đã đi khắp nơi để tìm kiếm một gương mặt nhí phù hợp cho tác phẩm của mình nhưng vẫn chưa thật sự vừa ý, đạo diễn Hải Ninh bỗng nhớ đến cô bé có đôi mắt rất đặc biệt trong khu tập thể xưởng phim năm nào, ông quyết tâm tìm lại chị và thuyết phục gia đình cho chị tham gia bộ phim với vai trò là nhân vật chính. Năm ấy, NSND Lan Hương mới chỉ khoảng 10 tuổi, còn rất rụt rè và nhút nhát, nhưng chính những lần theo chân mẹ làm các vai quần chúng đã hình thành nên niềm đam mê với điện ảnh và giúp chị hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc.

{keywords}
Vai diễn Em bé Hà Nội đến với NSND Lan Hương một cách tình cờ.

NSND Lan Hương chia sẻ kỷ niệm vui về phim Em bé Hà Nội

Tuy thể hiện khả năng chơi violin thuần thục trên phim nhưng thực tế thì NSND Lan Hương khi ấy không hề biết gì về nhạc cụ này. Trước khi bộ phim bấm máy, chị được một nhạc sĩ dạy cách bấm, cách cầm sao cho lên hình có thể thể hiện một cách đẹp mắt. Còn đối với những phân cảnh chuyên môn, có một cô bé bằng tuổi sẽ chịu trách nhiệm đặc tả lại và sau đó bằng những thủ thuật của đoàn làm phim, khán giả đã có thể thấy những phân cảnh chơi violon điêu luyện của Em bé Hà Nội.

Đã từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh, nhưng bộ phim lưu lại nhiều ấn tượng trong lòng NSND Lan Hương nhất chính là Thái sư Trần Thủ Độ. Trong đó, chị thủ vai Đàm Hoàng hậu. Nhân vật này là một người đàn bà mạnh mẽ và đáo để, sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để có thể giữ lấy ngai vàng, chính vì thế, khi nhận vai, chị rất đắn đo sợ bị khán giả 'ném đá'. Song, khi nghĩ lại, chị quyết tâm thể hiện vai diễn theo một góc độ khác, tuy là vai phản diện, nhưng vẫn phải thể hiện được trái tim của nhân vật, cái thiện ẩn sâu bên trong con người ấy. Sau đó, chị thậm chí còn về đền Đô để làm lễ, thắp hương, khấn Đàm Hoàng hậu phù hộ cho mình hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.

{keywords}
NSND Lan Hương chia sẻ xúc động về con gái.

NSND Lan Hương chia sẻ về nỗi nhớ con

Lấy chồng và sinh còn khi chưa tròn 20 tuổi, NSND Lan Hương đã trải qua nhiều thăng trầm, vất vả, chị quyết tâm đem lại cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy cho cô con gái duy nhất bằng cách gửi cô sang nước ngoài. Trong vòng 5 năm đầu tiên, phương tiện liên lạc duy nhất giữa chị và con gái là những lá thư tay. 

Nỗi nhớ thương con đã hình thành trong chị quyết tâm trở thành nhân tố xuất sắc trong nghề để có cơ hội ra nước ngoài nhiều hơn, đồng nghĩa với việc có thể đến thăm con một cách thuận lợi hơn. Hiện tại, khi công nghệ phát triển, nghệ sĩ Lan Hương đã có thể cập nhật tình hình của con gái và gia đình thông qua các trang mạng xã hội, khoảng cách giữa hai mẹ con cũng nhờ đó mà được rút ngắn.

{keywords}
NSND Lan Hương tự nhận thấy mình là một người thành công.

Hiện tại, khi nhìn lại, NSND Lan Hương luôn thầm biết ơn cuộc đời về những may mắn trong sự nghiệp. Chị cho rằng bản thân mình là người thành công, tuy nhiên, thành công đến mức độ như thế nào ắt hẳn phụ thuộc rất lớn vào sự đánh giá của khán giả, những người luôn dõi theo và thầm ủng hộ chị trên con đường sự nghiệp.

Thu Giang - Thu Nga