- Nữ diễn viên từng đạt giải Oscar - Marion Cotillard đóng vai chính trong bộ phim "Angel’s Face" do Lý Nhã Kỳ sản xuất.

{keywords}
Chiều ngày 03/01, Lý Nhã Kỳ đã tổ chức buổi họp báo công bố dự án phim tại TP.HCM, do cô đồng sản xuất cùng 2 đơn vị nổi tiếng của điện ảnh Pháp là Moana Films và Windy Production.

{keywords}
Với quyết tâm chinh phục làng điện ảnh thế giới, Lý Nhã Kỳ liên tục đầu tư phim của Pháp. Sau khi hợp tác với nhà sản xuất Charles Gillibert để đồng sản xuất bộ phim "E-Book" của đạo diễn Olivier Assayas, Lý Nhã Kỳ tiếp tục đầu tư 'khủng' cho dự án thứ hai mang tên "Angel’s Face".

{keywords}
Với dự án của Vanessa Filho - đạo diễn nổi tiếng với bộ phim kinh dị French Blood năm 2015 và Mobile Home (2017), "Angel’s Face" được lấy bối cảnh chính tại miền nam nước Pháp. Vai nữ chính của bộ phim được giao cho nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar - Marion Cotillard.

{keywords}
Marion Cotillard sinh năm 1975 trở thành ngôi sao điện ảnh Pháp được trả thù lao cao nhất thế kỷ. Ngôi sao 42 tuổi trở thành diễn viên nữ đầu tiên vừa thắng giải César và giải Oscar cho cùng vai diễn trong phim tiểu sử La Vie en Rose.

{keywords}
Chính vì vậy, với sự tham gia của Marion Cotillard trong Angel’s Face, Lý Nhã Kỳ cực kỳ yên tâm về chất lượng nghệ thuật của tác phẩm. Bên cạnh đó, cô mạnh dạn bỏ một con số “khủng” để đầu tư vào dự án thứ hai của mình.

{keywords}
Khi nhắc đến Marion Cotillard, Lý Nhã Kỳ cho biết, dù con gái mới 8 tháng tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn bế con đến phim trường để vừa chăm con vừa đóng phim. Khi phải mặc áo 2 dây để diễn trong thời tiết bị mưa đá hay phải quay một cảnh nhiều lần thì Marion Cotillard vẫn không tỏ thái độ khó chịu và than phiền.

{keywords}
Chia sẻ về việc liên tục hợp tác với các NSX phim quốc tế, Lý Nhã Kỳ tâm sự: “Tôi thích được làm việc, hoạt động ở môi trường quốc tế vì càng có sự va chạm khốc liệt để giành cho mình một chỗ đứng thì càng làm cho bạn bản lĩnh hơn và trưởng thành hơn, từ đó sẽ giúp bạn có được cái nhìn xa và rộng hơn”.

{keywords}
Được biết bộ phim Angel’s Face đã bấm máy được 80%, còn vài ngày nữa sẽ kết thúc và bước vào giai đoạn hậu kỳ. 

Lưu Hằng