{keywords}
Trong 'Hoa hồng trên ngực trái', Lương Giang vào vai Ngân - cô người yêu cũ trơ trẽn của Bảo do Hồng Đăng thủ vai.
{keywords}
 Tạo hình trên phim của nhân vật Ngân bị đa phần khán giả nhận xét là già và xấu, càng khiến nhân vật Lương Giang thủ vai bị ghét. 
{keywords}
 Bản thân nữ diễn viên sinh năm 1986 cũng thừa nhận rằng nhân vật Ngân cô đảm nhiệm khi lên phim có phần già, xấu và cứng. 
{keywords}
 Trên màn ảnh là vậy nhưng ngoài đời Lương Giang sở hữu vẻ đẹp gợi cảm, nữ tính. 
{keywords}
Khác với mái tóc thẳng đuột và trang phục khô cứng trên phim, ngoài đời Lương Giang gây bất ngờ với trang phục gợi cảm và phóng khoáng. 
{keywords}
Lương Giang đang là bà mẹ của một bé trai 8 tuổi và một bé gái 5 tuổi. 
{keywords}
 Ngoài diễn xuất, Lương Giang có nhiều tài lẻ. Cô chơi đàn và hát khá hay. Clip thường xuyên được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân. 
{keywords}
 Ngoài phim ảnh và âm nhạc, cô còn là họa sĩ và mở xưởng vẽ dạy trẻ tự kỷ. 
{keywords}
Tuy nhiên công việc chính của Lương Giang và giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 
{keywords}
 Sau nhiều năm không đóng phim, vai Ngân trong 'Hoa hồng trên ngực trái' khiến Lương Giang nhận hàng ngàn comment chửi bới. 
{keywords}
 Tuy nhiên nữ diễn viên bình thản đón nhận mọi chỉ trích liên quan đến vai diễn của mình. 

Mỹ Anh

Ngọc Quỳnh 'Hoa hồng trên ngực trái' bức xúc vì bị ghép ảnh trù chết

Ngọc Quỳnh 'Hoa hồng trên ngực trái' bức xúc vì bị ghép ảnh trù chết

Diễn viên Ngọc Quỳnh bức xúc vì bị ghép vào di ảnh của người chết.