{keywords}
 Phó Giám đốc VFC Lê Mạnh tặng hoa tại chỗ cho NSND Hoàng Dũng vì ông khó khăn khi đứng dậy và di chuyển trong buổi ra mắt phim "Trở về giữa yêu thương''. 

Tại buổi ra mắt phim Trở về giữa yêu thương ngày 14/12, NSND Hoàng Dũng khi đó di chuyển khá khó khăn. Trả lời phỏng vấn VietNamNet, ông phải đứng tựa vào tường vì những cơn đau dữ dội ở thắt lưng. 

"Tôi cũng cố gắng duy trì sức khỏe nhưng nhiều khi chỉ nói bằng mồm chứ không thực hiện được, ai cũng thế mà! Làm công việc là nghề nghiệp của mình, lại là đam mê của mình nên nhiều khi làm xong mới thấy mệt còn khi đi làm phim thì quên hết. Hiện tôi đang bị viêm cơ, ngay giờ phút này nếu ho chút cũng đau, lắm hôm tôi chỉ ngủ được 2 tiếng, ngồi dậy cũng khó. Đó không chỉ là lời cảnh báo cho việc làm việc quá sức mà là mình già thật rồi", ông chia sẻ với VietNamNet khi đó.

Khi MC Thảo Vân mời đoàn phim lên sân khấu để nhận hoa NSND Hoàng Dũng vẫn ngồi ở ghế phía dưới. Ông quá đau và khó khăn khi đứng dậy nên Phó Giám đốc VFC Lê Mạnh phải tặng hoa tại chỗ cho NSND Hoàng Dũng. 

{keywords}
 NSND Hoàng Dũng nén đau trả lời phỏng vấn. 

Ngày 30/12, quản lý của NSND Hoàng Dũng cho biết ông vừa trải qua cuộc phẫu thuật cột sống ở bệnh viện Việt Đức. Ca phẫu thuật thành công và hiện NSND Hoàng Dũng đã tỉnh lại. Ông vẫn còn đau và cần tĩnh dưỡng nên hiện vẫn chưa thể nghe máy điện thoại.

Dù ở tuổi 64 nhưng NSND Hoàng Dũng vẫn rất bận rộn và gần đây tham gia tới 3 dự án phim (Gái già lắm chiêu V, Hồ sơ cá sấu Trở về giữa yêu thương). Tuy Hồ sơ cá sấuTrở về giữa yêu thương đang phát sóng nhưng phim vẫn đang quay gối đầu các tập.

Bản thân NSND Hoàng Dũng cũng chưa hoàn tất vai diễn ông Phương trong Trở về giữa yêu thương. Do vậy sự cố sức khỏe của ông có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất phim. 

NSND Hoàng Dũng trong phim Trở về giữa yêu thương

Mỹ Anh

NSND Hoàng Dũng tuổi 64: 'Nhiều đêm tôi chỉ ngủ được 2 tiếng'

NSND Hoàng Dũng tuổi 64: 'Nhiều đêm tôi chỉ ngủ được 2 tiếng'

NSND Hoàng Dũng cho biết từ lúc về hưu, ông làm phim liên tục, thậm chí còn đóng phim nhiều hơn trước. 'Mọi người cho rằng tôi không đến nỗi về hưu vứt đi, vẫn còn có thể được sử dụng", ông nói vui.