Theo Sina, Lý Thiết trút hơi thở cuối cùng vào 15h chiều 18/11 sau thời gian điều trị bệnh xuất huyết dạ dày. Gia đình nam diễn viên xác nhận thông tin với truyền thông. Họ dự định tổ chức tang lễ đơn sơ, nhỏ gọn do tình hình dịch bệnh đang bùng phát trở lại tại Trung Quốc. 

{keywords}
Diễn viên Lý Thiết qua đời ở tuổi 53. 

"Chúng tôi thành thật cảm tạ những lời động viên, chia buồn từ mọi người. Sinh thời, Lý Thiết sống bình lặng, giản dị nên chúng tôi cũng mong lễ tang anh ấy diễn ra nhẹ nhàng, để anh ra đi được thanh thản", đại diện người nhà nam diễn viên nói. 

Nhiều đồng nghiệp, nhân viên hậu trường của đoàn phim Tam quốc diễn nghĩa đăng tải bài viết chia buồn, bày tỏ sự kính trọng với Lý Thiết. Trên weibo, nhiều khán giả cũng chia sẻ nhiều dòng trạng thái thương tiếc. “Một đời tận hiến vì nghệ thuật, xin tiễn biệt anh”, “Nếu có kiếp sau, mong anh tiếp tục đóng phim cho chúng em xem”... là những bình luận từ cư dân mạng. 

Nam diễn viên còn là đạo diễn giỏi của mảng sân khấu, truyền hình. 

Lý Thiết sinh năm 1968 ở tỉnh Hắc Long Giang. Anh lớn lên trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Từ năm 7 tuổi, anh được bố mẹ tạo điều kiện lên sân khấu biểu diễn. Ở tuổi trưởng thành, nam diễn viên phát triển song song ở cả lĩnh vực truyền hình và kịch. Anh gây ấn tượng với khán giả khi góp mặt trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa qua vai hoàng đế Lưu Thiện - một vị vua ham chơi, không màng chuyện đại sự quốc gia. 

Ngoài tác phẩm trên, Lý Thiết còn góp mặt trong Mất khăn tay, Đến rồi đi, Tam Hiệp hồn... Anh đoạt được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Sư tử vàng, các giải thưởng của đài CCTV,... và được xếp vào danh sách nghệ sĩ cấp quốc gia của showbiz Trung Quốc. 

Thúy Ngọc

Đồng nghiệp tiếc thương khi diễn viên 'Tam quốc diễn nghĩa' qua đời

Đồng nghiệp tiếc thương khi diễn viên 'Tam quốc diễn nghĩa' qua đời

– Diễn viên gạo cội Lưu Long – người đóng vai Đổng Thừa trong “Tam quốc diễn nghĩa” được xác nhận qua đời vì tuổi già, hưởng thọ 91 tuổi.