"Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra".

Harry Potter và hòn đá phù thủy - J. K. Rowling

{keywords}
Harry Potter và hòn đá phù thủy là phần đầu tiên trong series 7 tập về cậu bé phù thủy Harry Potter khi đến học tại trường Hogwarts.

Cậu bé Harry Potter mồ côi cha mẹ, phải sống trong căn phòng chật chội dưới gầm cầu thang tại nhà dì và dượng khó tính, không hài lòng với bất kỳ việc gì liên quan đến cậu.

Trong ngày sinh nhật lần thứ 11, cậu nhận được hàng trăm bức thư gửi đến từ một trường học tên nghe lạ hoắc nào đó, trường Hogwarts. Đặc biệt hơn, một gã khổng lồ râu tóc rậm rạp mang theo một chiếc bánh sinh nhật bị nát đến, và nói rằng cậu là một phù thủy, hơn nữa còn là phù thủy vô cùng nổi tiếng trong thế giới pháp thuật.

Harry Potter và hòn đá phù thủy là phần đầu tiên trong series 7 tập về cậu bé phù thủy Harry Potter khi đến học tại trường Hogwarts và cuộc chiến giữa thiện - ác để bảo vệ những điều thân thuộc nhất với cậu.

Bộ truyện Harry Potter được đánh giá là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất cho thiếu nhi kể từ khi ra mắt vào năm 1997. Đến nay Harry Potter đã được dịch 73 thứ tiếng và bán được hơn 600 triệu bản trên toàn thế giới.

Ngày 1/9/2017 đánh dấu thời khắc 19 năm sau khi diễn ra sự kiện trận đánh cuối cùng tại trường Hogwarts, cũng chính là thời khắc thế hệ phù thủy tiếp theo của nhà Potter có mặt tại sân ga 9 ¾ để bước lên con tàu đến học tại trường phù thủy sinh nổi tiếng nhất nước Anh.

2017 cũng là năm những người hâm mộ trên toàn thế giới kỷ niệm 20 năm Harry Potter và hòn đá phù thủy lần đầu tiên được phát hành, mở ra một thời kỳ mới trong nền văn học kỳ ảo của nước Anh nói riêng và thế giới nói chung.

Tác giả J. K. Rowling, từ một bà mẹ đơn thân phải sống bằng tiền trợ cấp của xã hội, nay đã trở thành tác giả giàu nhất thế giới. Theo công bố của tạp chí Forbes, bà kiếm được hơn 95 triệu đô la Mỹ chỉ trong khoảng thời gian từ 5/2016 đến 6/2017.

Bà Rowling hiện cũng đang chuyển hướng sang thể loại trinh thám với các tác phẩm về thám tử Cormoran Strike với bút danh Robert Galbraith.

Ba chàng ngốc - Chetan Bhagat

{keywords}
Ba chàng ngốc kể về những trải nghiệm đáng quý nhất trong thời sinh viên của 3 thanh niên Ấn Độ.

Ba chàng thanh niên mới bước chân vào Học viện Kỹ thuật Ấn Độ với tư tưởng: đời sinh viên là những ngày tháng tự do vô cùng quý giá, phải tranh thủ mà tận hưởng. Vậy nên, với đủ các trò quậy phá, gian lận, nhưng cũng là câu chuyện về tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, ba chàng ngốc đã vượt qua hết những rào cản để biến chúng thành các trải nghiệm đáng quý nhất trong thời sinh viên.

Được phát hành lần đầu năm 2004 tại Ấn Độ, Ba chàng ngốc đã thu hút được sự quan tâm của độc giả, nhưng cuốn sách chỉ thực sự trở nên nổi tiếng sau khi bộ phim chuyển thể cùng tên được công chiếu trên toàn thế giới. Ba chàng ngốc đã trở thành bộ phim Bollywood ăn khách nhất trong lịch sử Ấn Độ, phá mọi kỷ lục phòng vé cho đến năm 2013.

Chetan Bhagat là nhà văn Ấn Độ, được tờ New York Times ca ngợi là “tiểu thuyết gia viết tiếng Anh bán chạy nhất lịch sử Ấn Độ”. Anh cũng từng có mặt trong số “100 người sáng tạo trong công việc nhất thế giới” do tạp chí Fast Company (Mỹ) bình chọn.

Bên cạnh Ba chàng ngốc, các tác phẩm nổi tiếng khác của Bhagat có thể kể đến Ba sai lầm của đời tôi, Khi yêu cần nhiều dũng cảm, Ngày đẹp hơn sẽ tới, Revolution 2020.

Điều kỳ diệu - R. J. Palacio

{keywords}
Điều kỳ diệu kể về cuộc sống tại trường học của một cậu bé có khuôn mặt bị dị dạng bẩm sinh.

Cậu bé August 10 tuổi sinh ra với một khuôn mặt dị dạng và chỉ học tại nhà với cha mẹ cậu. Nhưng một ngày, họ quyết định gửi cậu đến một ngôi trường thực sự, nơi mà sau đó cậu bị mọi người trêu chọc và bắt nạt vì khuôn mặt xấu xí của mình.

Nhờ sự động viên từ những người thân yêu, cùng với sự lạc quan yêu đời, August đã chấp nhận đương đầu với khó khăn, thử thách tại trường học để hòa nhập với cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

R. J. Palacio là nữ tác giả người Mỹ, giám đốc nghệ thuật và thiết kế đồ họa. Sau hơn 20 năm thiết kế bìa sách, cuối cùng bà cũng hoàn thành ước nguyện được viết và minh họa cho chính cuốn sách của mình. Điều kỳ diệu là cuốn sách đầu tay của Palacio, bà cũng viết hai tập truyện khác có liên quan đến cuốn sách là 365 Days of Wonder: Mr. Browne's Book of Precepts và Auggie and Me.

Điều kỳ diệu xuất bản vào năm 2012, được viết sau khi tác giả Palacio lo sợ rằng con trai 3 tuổi của mình sẽ phản ứng tiêu cực khi nhìn thấy một cô bé có khuôn mặt dị tật bẩm sinh ngồi bên cạnh cậu trong lúc họ đang xếp hàng mua kem. Tựa đề cuốn sách cũng được lấy cảm hứng từ ca khúc vô cùng ý nghĩa Wonder của nữ ca sĩ Natalia Merchant.

Năm 2017, cuốn sách được dựng thành phim với sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Julia Roberts, Owen Wilson và Jacob Tremblay. Bộ phim do Stephen Chbosky (tác giả Vũ điệu bên lề) làm đạo diễn sẽ ra mắt vào tháng 11 năm nay.

Chai thời gian - Prabhassorn Sevikul

{keywords}
Chai thời gian được coi là một trong những tác phẩm yêu thích nhất của thanh thiếu niên Thái Lan khi đã tái bản hơn 20 lần trong vòng 10 năm.

Chai thời gian kể lại những ký ức về một mối tình đơn phương lặng lẽ, về cú sốc đầu đời khi gia đình tan vỡ và những biến cố xã hội ở Thái Lan những năm 1970 đã khiến hai anh em Nat và Ning bị trôi dạt giữa dòng đời.

Cuốn sách tái hiện lại hình ảnh tuổi trẻ bồng bột nhưng đáng nhớ, có lúc vui, lúc buồn, có những mảng sáng tối lồng ghép lẫn nhau, và để lại ấn tượng khó phai trong lòng người đọc.

Chai thời gian được coi là một trong những tác phẩm yêu thích nhất của thanh thiếu niên Thái Lan. Cuốn sách đã được tái bản hơn 20 lần trong vòng 10 năm khi nhiều thế hệ người Thái vẫn vô cùng yêu thích tác phẩm. Tên cuốn sách được lấy từ ca khúc Time in a bottle của ca sĩ nhạc rock người Mỹ Jim Croce đã từng xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng Billboard.

Tác giả Prabhssorn Sevikul sinh năm 1948 tại Bangkok, là tác giả của hơn 60 tiểu thuyết, trong đó nhiều tác phẩm được dựng thành phim. Ông là một nhà ngoại giao kiêm nhà văn nổi tiếng với các tác phẩm được bao thế hệ thanh niên Thái Lan say mê.

Prabhssorn Sevikul cũng là người hiệu đính và viết lời giới thiệu cho cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ trong bản dịch tiếng Thái.

Totto-chan bên cửa sổ - Kuroyanagi Tetsuko

{keywords}
Totto-chan bên cửa sổ đã trở thành cuốn sách cuốn sách gối đầu giường của bao trẻ em, phụ huynh và những người làm giáo dục trong suốt hơn 35 năm qua.

Cô bé Totto-chan bị đuổi học ngay khi bước chân vào lớp 1, nhưng may mắn thay em đã gặp được ngôi trường tuyệt vời nhất, với vị hiệu trưởng già đáng kính và những lớp học toa tàu chờ em khám phá.

Bao gồm nhiều câu chuyện nhỏ, Totto-chan bên cửa sổ đã cho độc giả thấy được hình ảnh một ngôi trường khác biệt hoàn toàn có thật và phương pháp tiếp cận với học sinh có một không hai trong nền giáo dục Nhật Bản.

Phát hành lần đầu vào năm 1981, Totto-chan bên cửa sổ đã trở thành cuốn sách cuốn sách gối đầu giường của bao trẻ em, phụ huynh và những người làm giáo dục trong suốt hơn 35 năm qua. Cuốn sách đã gây tiếng vang lớn, không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới với hàng triệu cuốn sách được bán ra kể từ khi xuất bản.

Kuroyanagi Tetsuko là nhà văn thiếu nhi, diễn viên và dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản. Totto-chan bên cửa sổ là cuốn hồi ký của bà kể về ngôi trường Tomoe có thật mà không mấy ai biết đến tại Nhật Bản, bởi trường Tomoe đã bị phá hủy hoàn toàn trong Thế chiến II.

Kuroyanagi là người sáng lập ra quỹ Totto Foundation, được đặt tên dựa theo cô bé Totto-chan trong cuốn sách nổi tiếng nhất của bà. Năm 1984, bà được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc, và là người châu Á đầu tiên ở vị trí này.

Suốt những năm tháng sau đó, bà tập trung hoạt động chủ yếu nhằm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em trên khắp thế giới.

Theo Zing