- Cuốn sách "Vị tướng của lòng dân" được nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành nhân dịp kỷ niệm 72 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Thân thế và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần tạo nên giá trị văn hóa cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” mà Đại tướng là một trong những hình tượng tiêu biểu nhất, được nhân dân tôn vinh là “Vị tướng của lòng dân”. 

Chính vì vậy, khi Người ra đi, nhạc sĩ Lân Cường đã cùng phối hợp với các nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Phó Đức Phương và Hoàng Lân để lập ra một hội đồng thẩm định các ca khúc và hợp xướng viết về Đại tướng, từng bước hoàn thành Tuyển tập "Vị tướng của lòng dân". 

{keywords}
Hình ảnh cuốn sách "Vị tướng của lòng dân"

Cuốn sách gồm 99 bài hát (91 ca khúc và 8 bản hợp xướng) của 84 tác giả, là nhạc sĩ chuyên nghiệp cả trong và ngoài quân đội. Các tác phẩm âm nhạc ca ngợi hình ảnh vị tướng văn võ song toàn, tấm gương đạo đức ngời sáng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đồng thời nêu bật những tình cảm đặc biệt sâu sắc của nhân dân, lực lượng vũ trang, cùng bạn bè quốc tế với Đại tướng.

Ngoài nội dung của phần ca khúc và hợp xướng là chủ đề chính của cuốn sách, phần phụ lục là tuyển chọn 76 bức ảnh rất đẹp và giàu tính nhân văn được thể hiện qua ống kính của hai nhà nhiếp ảnh nổi tiếng trong nước là Trần Định và Nguyễn Đình Toán; cũng như qua nguồn cung cấp của gia đình Đại tướng. 

{keywords}
Cuốn sách là sự tâm huyết của nhạc sĩ Lân Cường và những người đồng nghiệp, nhằm thể hiện tình cảm, sự tôn kính với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong đó có một số bức ảnh rất quý hiếm của nhà báo Mỹ Catherine Kamow - con trai nhà báo Mỹ Stanley Kamow, người đã từng làm bộ phim nổi tiếng “Vietnam a History” trong đó có cuộc phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dương Di