- Với phong thái tự tin, khuôn mặt cá tính, Lan Khuê – cô gái từng giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012 đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014. Với chiến thắng này, người đẹp sẽ nhận giải thưởng 1,1 tỉ đồng và đại diện Việt Nam đi so tài ở cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới 2015.

 

Tại Việt Nam từ trước đến nay hiếm khi nào một người đẹp đã đoạt giải cao ở một cuộc thi tầm cỡ lại có may mắn tiếp tục đoạt giải lớn ở một cuộc thi khác. Thường người đoạt giải nhất ở cuộc thi A chỉ được giải nhì hoặc giải ba ở cuộc thi B và việc Lan Khuê hai lần được tận hưởng cảm giác của người chiến thắng là điều hiếm hoi.

Sinh năm 1993, cao 1m76, với số đo ba vòng 84-60-88, Lan Khuê là sinh viên năm 4 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chính những kinh nghiệm người mẫu đã giúp cho người đẹp luôn có một thần thái rạng rỡ và đúng với câu nói của cuộc thi đó là "tự tin tỏa sáng" từ đầu cuộc thi với sáu tuần liên tiếp đứng trong nhóm xuất sắc. Những nỗ lực trong đêm chung kết, đặc biệt là phần ứng xử tốt góp phần làm nên thành công của Lan Khuê.

{keywords}

Phong cách tự tin của Lan Khuê.

Với câu hỏi: “Bạn muốn thay đổi điều gì trong quá khứ?”, Lan Khuê bộc bạch: “Bản thân em luôn mắc sai lầm và mỗi lần như vậy đều ước có cơ hội được làm lại. Nhưng giờ phút này em nhận ra bất cứ điều gì trong cuộc sống dù đúng hay sai đều có lý do của nó. Ai cũng cần trưởng thành từ những sai lầm. Em sẽ trân trọng những trải nghiệm và cho mọi người thấy một Lan Khuê không ngừng học hỏi và cố gắng vươn lên ở quá khứ và tương lai”.

Dù chỉ về nhì nhưng Á khôi 1 nhưng Thúy Vân lại để lại nhiều thiện cảm nhất trong lòng khán giả đêm chung kết khi là thí sinh duy nhất trả lời câu hỏi ứng xử bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Với câu hỏi: “Điều làm nên vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ là gì?’’, người đẹp nói: “Đối với em người phụ nữ là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta và mỗi người phụ nữ đều có nét đẹp riêng của mình.

{keywords}

Giây phút đăng quang và nhận giải phụ của Lan Khuê.

Mỗi người đều độc đáo nên không có một hình mẫu nào để cho các phụ nữ để nhìn theo và cho rằng mình phải giống như vậy mà quan trọng nhất là mọi người hãy tin vào bản thân mình, yêu thương và chăm sóc bản thân mình luôn luôn theo đuổi ước mơ, có một trái tim ấm áp đó chính là lúc vẻ đẹp thực sự sẽ tỏa sáng”.

Á khôi 2 Lệ Quyên bốc phải câu hỏi liên quan đến đời sống cụ thể là môi trường đó là: “Theo bạn vấn đề nổi cộm năm nay về môi trường ở Việt Nam là gì? Bạn sẽ làm gì để góp sức nhỏ bé để thay đổi điều đó?”.

{keywords}

Hoa khôi và hai Á khôi.

Và Lệ Quyên bày tỏ: “Theo suy nghĩ của em vấn đề nổi cộm môi trường VN hiện nay là nguy cơ mất rừng và tài nguyên rừng bị đe dọa nghiêm trọng. Như chúng ta được biết, rừng là một phần không thể thiếu trong chúng ta. Rừng giúp chúng ta có khí quyển trong lành và bảo vệ chúng ta khỏi thiên tai lũ lụt.

Tuy nhiên có một số người vì lợi ích cá nhân vì lợi nhuận đã tàn phá rừng một cách bừa bãi. Những hành động này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta và cả thế giới và mai sau nữa. Vì vậy em muốn kêu gọi mọi người hãy trồng cây gây rừng vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”.

{keywords}

Thanh Tuyền nhận giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất.

Ngoài 3 giải chính, các giải phụ cũng được trao: “Thí sinh được khán giả yêu thích nhất” dành cho Thanh Tuyền; "Thí sinh có vóc dáng cải thiện tích cực nhất" thuộc về Thúy Vân và giải "Tự tin tỏa sáng" trao cho Lan Khuê.

Đêm chung kết Hoa khôi áo dài VN được dàn dựng khá mới mẻ, đặc biệt màn áo tắm với sự góp mặt của các vũ công. Người xem được chứng kiến vóc dáng gợi cảm của 12 thí sinh với phong cách trình diễn tự nhiên, thoải mái và có sự kết nối ăn ý với nhau trên sân khấu. Xen kẽ các phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội là các tiết mục ca nhạc của Hà Trần, Văn Mai Hương, Hồng Nhung, Uyên Linh và Hồ Ngọc Hà.

{keywords}

Hoa hậu Thế giới 2011 trao vương miện cho Lan Khuê.

Tuy nhiên sự xuất hiện của Hoa hậu Thế giới 2011 Ivian Sarcos lại chưa gây sự ấn tượng mạnh khi cô kém nổi bật vì trang điểm và làm tóc đơn giản cộng với việc cô xuất hiện nhưng không có phiên dịch trực tiếp (MC đọc những ý trả lời đã được ghi ra trước đó) ít nhiều làm giảm đi sự hấp dẫn.

Tiếp tục được giao dẫn trong đêm chung kết nhưng MC Thanh Hằng vẫn mắc lỗi nói nhịu và tự nghĩ ra danh hiệu “Hoa hậu Thế giới Việt Nam” cho Nguyễn Thị Loan – người vừa trở về từ cuộc thi Hoa hậu Thế giới và lọt vào top 25 và thực tế người đẹp này chỉ sở hữu các danh hiệu “Hoa hậu biển” cuộc thi Hoa hậu VN và Á hậu cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

{keywords}


Một số hình ảnh trong đêm chung kết

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}


Sơn Hà
Ảnh: Nguyễn - Duy - Đạt