Yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt

Trong câu chuyện tâm sự về chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân đã chia sẻ về mối lương duyên với chồng sắp cưới. "Nếu không thi và trở thành hoa hậu, có lẽ tôi cũng không quen ông xã tương lai", cô khẳng định.

Ngọc Hân kể, sau khi đăng quang, cô được mời làm đại sứ văn hoá du lịch của Ai Cập tại Việt Nam. Trong chuyến công tác đầu tiên, Ngọc Hân đã gặp Phú Đạt (tên chồng sắp cưới của cô). Anh là hướng dẫn viên cho đoàn, đưa Ngọc Hân đi trải nghiệm và giới thiệu những văn hoá đặc sắc nơi đó.

Ngọc Hân bị ấn tượng bởi sự thông minh và hóm hỉnh của Phú Đạt. Cặp đôi nên duyên ngay sau đó. Thế nhưng chỉ được 8 tháng là chia tay.

Mãi tận 5 năm sau tình cờ gặp lại, nói chuyện hợp nhau, họ quyết định quay lại và gắn bó với nhau đến tận bây giờ.

Về quyết định kết hôn, Ngọc Hân cho biết: "Chúng tôi quen nhau quá dài, khi mới quay lại thực sự đã có thể kết hôn ngay rồi. Nhưng tôi nghĩ vẫn cần thêm thời gian để hiểu nhau nhiều hơn, có nhiều thời gian để bộc lộ những tính cách để sau khi kết hôn không xảy ra chuyện "vỡ mộng".

Lễ dạm ngõ của cặp đôi đã được tổ chức từ cuối năm 2019, còn đám cưới đang bị hoãn lại vì dịch covid.

Chồng sắp cưới kém tuổi, làm việc ở Bộ ngoại giao của Hoa hậu Ngọc Hân là ai? - Ảnh 2.

Ngọc Hân và Phú Đạt chụp ảnh với nhau khi bắt đầu yêu (năm 2011) và khi lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới (năm 2019)

Hiện Phú Đạt đang là công chức tại Bộ Ngoại giao, kém cô một tuổi, từng có nhiều năm công tác tại nước ngoài trước khi trở về Việt Nam. Anh sở hữu ngoại hình khôi ngô tuấn tú và khá thư sinh.

Vốn là công chức nhà nước nên anh khá kín tiếng về đời tư. Trên mạng xã hội, thi thoảng Phú Đạt mới chia sẻ hình ảnh của anh cùng Ngọc Hân và gia đình.

Trong khoảng thời gian yêu, Ngọc Hân và Phú Đạt thường kết hợp công việc để có thể bên nhau được nhiều nhất. Cả hai có chung sở thích ăn uống, xem phim.

Những lúc rảnh rỗi, cô thường vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và tạo niềm vui bất ngờ cho anh. Nàng hậu sinh năm 1989 thừa nhận, từ ngày có người yêu, cô bắt đầu quan tâm đến căn bếp riêng của mình.

Trước kia ở nhà cái gì mẹ cũng làm cho, nhưng hiện tại Ngọc Hân tìm được niềm vui trong những việc nội trợ. Cô thích nấu ăn và trở nên nữ tính hơn rất nhiều.

Chồng sắp cưới kém tuổi, làm việc ở Bộ ngoại giao của Hoa hậu Ngọc Hân là ai? - Ảnh 3.

Chồng sắp cưới không phải đại gia, cả hai độc lập kinh tế

Trong mắt Ngọc Hân, chồng sắp cưới là một người chững chạc, nam tính, luôn khiến cô cảm thấy nhỏ bé khi ở bên cạnh.

Dù anh không phải một người lãng mạn, nhưng bù lại luôn quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Họ luôn tin tưởng và tôn trọng, giống như hai người bạn thật sự, có thể chia sẻ với nhau tất cả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Cô cho biết: "Bình yên là cảm giác mỗi khi trở về nhà luôn có một mái ấm đang đợi mình. Bình yên là khi cuộc đời ngoài kia quá nhiều cạm bẫy, lọc lừa nhưng lúc nào cũng có một người đàn ông thật sự thương yêu, lắng nghe và thấu hiểu".

Phú Đạt rất được lòng bố mẹ Hoa hậu Ngọc Hân bởi tính cách chín chắn. Về tài chính, Ngọc Hân khẳng định chồng sắp cưới không phải đại gia và cả hai độc lập kinh tế.

Trong tương lai, Ngọc Hân và ông xã sẽ chỉ sinh một người con. Bởi Ngọc Hân khá "sợ" trẻ con, cô lo bản thân không thể chăm sóc và nuôi dạy con được tốt. Đồng thời, Hoa hậu Việt Nam 2010 muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc, hưởng thụ và đi du lịch.

Chồng sắp cưới kém tuổi, làm việc ở Bộ ngoại giao của Hoa hậu Ngọc Hân là ai? - Ảnh 4.
Chồng sắp cưới kém tuổi, làm việc ở Bộ ngoại giao của Hoa hậu Ngọc Hân là ai? - Ảnh 5.

Bố mẹ Hoa hậu Ngọc Hân rất yêu quý con rể tương lai

Theo GĐXH

Ngọc Hân: ‘Tôi gặp chồng sắp cưới nhờ thi hoa hậu’

Ngọc Hân: ‘Tôi gặp chồng sắp cưới nhờ thi hoa hậu’

Nhìn lại chặng đường 10 năm, Ngọc Hân chia sẻ cô chưa bao giờ áp lực đến mức muốn từ bỏ danh hiệu.