Diệu Hương sinh năm 1985, ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong những bộ phim như Luật đời, Cầu vồng tình yêu, Bánh đúc có xương,… Năm 2019, nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ sau 5 năm với vai San được yêu thích trong Hoa hồng trên ngực trái.

Bộ phim Hoa hồng trên ngực trái cũng là món quà mà Diệu Hương dành để tri ân khán giả, tri ân với nghề trước khi rời khỏi Việt Nam theo gia đình định cư tại Carlsbad, California (Mỹ) từ tháng 12/2019.

Trên trang cá nhân, Diệu Hương thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của mình bên gia đình. Sang Mỹ không lâu nhưng nhờ sự giúp đỡ của gia đình chồng, Diệu Hương cùng ông xã và hai con nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống ở trời Tây.

{keywords}
 Diệu Hương kết hôn vào năm 2011 và đã có hai con - một trai, một gái. 
{keywords}

Nữ diễn viên cũng nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ quê hương da diết. Mới đây khi biết tin Hà Nội phải giãn cách do dịch Covid-19, Diệu Hương đã có những dòng tản mản đầy xúc động: “Tôi yêu Hà Nội, yêu mảnh đất đã ôm lấy đứa con ngoại tỉnh như tôi, cho tôi nương náu, học tập, phấn đấu, sự nghiệp, cho tôi những tình yêu dịu ngọt như lúc này tôi đang có!

Tôi nhớ Hà Nội, tất nhiên rồi một năm rưỡi ta chưa gặp nhau. Ngày này nhiều tháng trước tôi đã viết tôi ước dịch bệnh Covid qua mau, để tôi trở về, ngồi cafe Lục Thuỷ ngắm các con nô đùa bên Hồ Gươm, nghe Hoa nở không màu, hàn huyên ríu rít với đội bạn thân…và bây giờ tôi vẫn mong điều đó”.

{keywords}

Hiện tại, công việc của Diệu Hương chủ yếu là bán hàng online. Khi có thời gian, nữ diễn viên lại vào bếp làm những món ăn Việt Nam để vơi bớt nỗi nhớ quê nhà.

{keywords}
 Diệu Hương hội ngộ Võ Thành Tâm trong buổi ra mắt phim 'Lật mặt: 48h' tại Mỹ. 
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Nhan sắc trẻ trung của bà mẹ 2 con Diệu Hương ở tuổi 36.

Diệu Hương - vai San trong 'Hoa hồng trên ngực trái

Phương Linh

'Miss nấu cỗ' Diệu Hương kể chuyện ăn Tết cách nửa vòng trái đất

'Miss nấu cỗ' Diệu Hương kể chuyện ăn Tết cách nửa vòng trái đất

Nữ diễn viên thủ vai San trong 'Hoa hồng trên ngực trái' tiết lộ chính diễn viên Lã Thanh Huyền đặt biệt danh cho cô là 'Miss nấu cỗ'.