- Đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2020, cảm xúc của bạn lúc đó thế nào?

Ngay khi được ban tổ chức xướng tên mình cho ngôi vị cao nhất, tôi đã đứng hình trong 10 giây. Tôi hoàn toàn không thể tin và khó tưởng tượng khi đón nhận kết quả.

Chỉ mới đêm hôm nay, mình còn là một thí sinh nhưng ngay sáng hôm sau tôi đã được trở thành Hoa hậu. Quả thật cuộc đời của tôi đã bước sang trang mới khi mang trong mình một trách nhiệm cao cả.

{keywords}
Đỗ Thị Hà trong ngày đầu trên cương vị Hoa hậu Việt Nam 2020. 

- Sau đăng quang, lịch trình làm việc sẽ rất dày đặc, bạn có cảm giác mệt mỏi không và chuẩn bị ra sao với những áp lực mới?

Với lịch trình như hiện tại việc tôi và mọi người mệt mỏi là không thể tránh khỏi. Thế nhưng khi nghĩ đến trách nhiệm của mình trên cương vị mới cùng những dự án sắp tới, chúng tôi lại có thêm năng lượng để nỗ lực tiếp tục hành trình của mình.

Nhiều người khi giành chiến thắng sẽ được gặp người thân để ăn mừng. Trong đêm thi, bố mẹ tôi cũng vào Sài Gòn cổ vũ và ngồi ở khoảng cách rất gần. Thế nhưng do bận trả lời phỏng vấn và giao lưu cùng mọi người nên cơ hội gặp gia đình hầu như không có.

Ngay khi về phòng, tôi đã gọi điện thoại để gọi chia sẻ niềm vui với bố mẹ. Hiện tôi rất nôn nóng được trở về nhà để gặp gỡ và gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ của họ trong suốt quá trình mình tham gia cuộc thi.

- Càng gần về cuối cuộc thi, Đỗ Thị Hà liên tục được xem là ứng cử viên nặng ký trên các mặt báo và được giới chuyên môn đánh giá cao. Khi đó, bạn đón nhận những thông tin này thế nào?

Ngay sau phần thi Người đẹp thời trang và Người đẹp biển, tôi được mọi người nhận xét có sự tiến bộ đáng kể về trình diễn và thần thái trên sân khấu. Điều ấy cho tôi nhiều động lực để phấn đấu hoàn thiện mình trong những vòng thi kế tiếp.

Việc mọi người dự đoán và dành nhiều lời khen cho mình, tôi xem đó là sự động viên nhưng cũng không thể vì thế chủ quan. Tôi hiểu mình phải nỗ lực hết mình để có được màn trình diễn tốt nhất.

Giây phút đăng quang đến với tôi một cách rất tự nhiên và bất ngờ. Tôi không nghĩ một cô gái rụt rè, nhút nhát trong quá khứ có thể đoạt được chiếc vương miện để rồi hôm nay có thể ngồi đây và tự tin chia sẻ quan điểm của mình trước rất nhiều người.

Trong tối nay tôi sẽ dành vài phút lắng đọng cho bản thân. Tôi muốn tự nhìn nhận lại những gì đã và chưa làm được để rút kinh nghiệm cho những ngày làm việc tiếp theo.

{keywords}
Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng 2 Á hậu nhận hoa giao lưu từ báo VietNamNet. 

- Trên sân khấu trước lúc công bố, tôi nhận thấy bạn và 2 thí sinh còn lại trong top 5 trò chuyện với nhau gì đó, và Đỗ Thị Hà lắc đầu liên tục. Lúc đó, các bạn đã nói gì?

Đây là một chi tiết tôi nghĩ mọi người phải quan sát tinh tế mới có thể thấy được. Khi cả 3 chị em cùng đứng trên sân khấu, 2 chị Mai Phương và Phương Quỳnh đã quay sang bảo tôi rằng: “Chắc Hà là hoa hậu rồi”. Khi ấy, tôi không tin vì nghĩ 2 chị cạnh mình rất tài năng và xinh đẹp nên đã có hành động lắc đầu như thế. Tôi liên tục bảo: “Không phải em đâu”.

- Đỗ Thị Hà từng chia sẻ phải tiết kiệm tiền để đi thi, quá trình đó có quá vất vả với một cô bé 19 tuổi? Với bạn, thi Hoa hậu có phải là một bước để đổi đời?

Thực ra vấn đề tiết kiệm tiền không quá nặng nề. Tôi chỉ tích góp trong 2-3 tháng để chuẩn bị cho vòng sơ khảo. Do bản thân cũng là một người độc lập từ nhỏ nên tôi cũng không muốn chia sẻ quá nhiều.

Thậm chí khi chưa vào bán kết, tôi còn không kể với bố mẹ. Mọi thứ cũng nhẹ nhàng chứ hoàn toàn không áp lực hay gặp quá nhiều khó khăn. Khi được vào bán kết, tôi chia sẻ và bố đã khóc rất nhiều. Có lẽ những giọt nước mắt đó là nguồn động lực giúp tôi cố gắng đến hôm nay.

- Việc trở thành Hoa hậu bên cạnh sự đồng tình cũng có không ít người phản đối. Những bình luận như: kỹ năng catwalk không bằng Ngọc Thảo, khả năng ngoại ngữ chưa bằng Phương Anh, hay gương mặt không nổi bật như Tiểu Vy... Bạn phản hồi những điều này như thế nào?

Tôi nghĩ không riêng gì hoa hậu mà tất cả mọi người không ai có thể hoàn hảo. Mỗi người sẽ luôn có những vẻ đẹp và sự cá tính riêng. Có thể phần này tôi không bằng các bạn nhưng ở phương diện khác tôi cũng có những thế mạnh riêng đủ để gây ấn tượng với ban giám khảo. Tôi nghĩ chính sự thể hiện của mình trong đêm thi đã được mọi người ghi nhận để trao cho vương miện tân Hoa hậu Việt Nam 2020, đại diện nhan sắc Việt Nam đi thi quốc tế.

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn trong quá trình tham gia cuộc thi?

Sau đêm tổng duyệt, cô hướng dẫn catwalk đã tập hợp các thí sinh dặn dò. Cuối đêm diễn, cô đã chúc mừng và động viên chúng tôi. Khoảnh khắc ấy rất xúc động và tôi nghĩ mình sẽ luôn trân trọng mỗi khi nhớ về.

Nó gợi nhớ về tình thầy trò và tình cảm giữa các thí sinh với nhau trong cuộc thi. Với tôi, kỷ niệm này có thể không vui nhưng nó thật sự lắng đọng.

- Sau khi đăng quang, bạn bị lục lại những bình luận ''nhạy cảm'' trong quá khứ, nhiều người nói tân Hoa hậu không xứng đáng vì lời lẽ thiếu chuẩn mực, bạn nghĩ thế nào?

Mọi người nhận xét tôi là người già trước tuổi nhưng đôi khi tôi nhận thấy tâm hồn mình vẫn còn trẻ con, hồn nhiên. Thời đấy, tôi vẫn rất vô tư, hễ buồn là chia sẻ cảm xúc lên mạng xã hội. Còn khi vui, tôi sử dụng những từ ngữ dành cho tuổi teen, vui tươi để chia sẻ tâm trạng.

Tôi không có thói quen xóa những bài viết đã đăng trên mạng xã hội trong quá khứ nên vô tình khán giả đã đọc được. Kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi tự ý thức được những hành động và phát ngôn của mình. Tôi chắc chắn từ nay trở đi những từ ngữ đó sẽ không còn xuất hiện.

- Nhiều người cho rằng Hoa hậu thường có hình ảnh an toàn, bạn nghĩ mình sẽ phá cách hay vẫn ở trong vỏ bọc?

Tôi nghĩ hình ảnh của một Hoa hậu là phải đẹp, không chỉ chỉn chu về trang phục, tóc tai mà còn phải đẹp theo cách riêng của cô ấy, trong từng hành động, cách đối xử với người đối diện. Đó là cách tạo nên sự khác biệt giữa Hoa hậu này với Hoa hậu khác.

Tôi nghĩ, hình ảnh Hoa hậu không an toàn vì mỗi cô sẽ phát huy các thế mạnh của mình theo một cách khác nhau. Họ sẽ biết tận dụng lợi thế của mình để ghi dấu ấn trong lòng khán giả, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khi đương nhiệm.

- Nhiều người nhận xét phần thi ứng xử của bạn trong đêm chung kết chưa thật sự sâu sắc, nếu được trả lời lại, bạn sẽ nói gì?

Nếu có cơ hội trả lời lại phần ứng xử trong đêm chung kết, tôi vẫn muốn giữ nguyên quan điểm của mình. Dù có trở thành hình mẫu của giới trẻ, cụ thể là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại hay truyền thống thì đó phải luôn là một hình mẫu truyền cảm hứng. Đó mới là hình mẫu có ý nghĩa và có thể tồn tại lâu dài.

{keywords}
Người đẹp sinh năm 2001 rạng rỡ trong suốt buổi giao lưu dù vừa trải qua một ngày với lịch trình dày đặc. 

- Bạn vẫn đang đi học rất tốn kém, bố mẹ làm nông dân nghèo nhưng có thông tin gia đình bạn có hàng trăm vé để người thân vào Nam cổ vũ bạn đêm chung kết, trong khi mỗi thí sinh chỉ được 10 vé, BTC công bố không bán vé, bạn nói gì về điều này?

Lịch tập luyện cho cuộc thi khá dày đặc nên tôi không có thời gian để tìm hiểu có bao nhiêu người đến ủng hộ mình. Tôi chỉ biết ngoài kia đang có rất nhiều người cổ vũ tôi. Dù con số đó là bao nhiêu thì nó luôn là niềm tự hào đối với tôi vì bản thân được công chúng yêu mến, ủng hộ.

Sau khi hoàn thành các lịch trình với BTC, tôi sẽ sắp xếp thời gian để về quê, gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã luôn yêu thương, ủng hộ mình thời gian qua. Tôi dự định sẽ gửi những phần quà nhỏ đến các em học sinh khó khăn đang học ở trường cấp ba trước đây của mình. Vì quê tôi hiện tại điều kiện kinh tế còn khó khăn, người dân còn nhiều vất vả.

- Có người cho rằng các cuộc thi sắc đẹp là một một hình thức ''bóc lột'' phụ nữ. Bạn nghĩ sao về điều này?

Các cuộc thi sắc đẹp là nơi để tôn vinh sắc đẹp người phụ nữ. Quan điểm trên theo tôi là chưa thật sự đúng đắn, mọi người nên có cái nhìn toàn diện, chính xác để có thể đánh giá về các cuộc thi Hoa hậu một cách khách quan hơn.

- Bạn sẽ hành xử thế nào khi bị antifan tấn công?

Là người của công chúng việc có người thích và không thích mình là điều hiển nhiên. Quan trọng là cách chúng ta đón nhận những lời nhận xét đó từ cộng đồng thế nào.

Người ủng hộ là nguồn động lực giúp mình tiếp tục hoạt động trên con đường phía trước. Còn những người không ủng hộ chưa hẳn là việc không tốt, bởi họ giúp mình nhận ra những khuyết điểm của mình và người khác để khắc phục, rút kinh nghiệm.

Xem clip của Đỗ Thị Hà trò chuyện với VietNamNet:

Tuấn Chiêu - Bảo Bảo - Minh Tuyền
Ảnh: Phạm Văn Hòa

Nhiều tiết lộ thú vị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và 2 Á hậu

Nhiều tiết lộ thú vị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và 2 Á hậu

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến đêm chung kết, đời sống riêng cũng như kế hoạch sau khi đăng quang.