"Mùa thu cứ ra Hà Nội là lại thấy đẹp. Không riêng cảnh, những bộ đồ các bạn trẻ khoác trên người cũng ấn tượng nữa. Mùa thu Hà Nội là điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể tổ chức Tuần lễ thời trang Thu Đông", ông Võ Hoàng Việt - đại diện nhãn hàng Aquafina - chia sẻ.

Mỗi năm, các tín đồ thời trang hai miền Nam - Bắc lại trông chờ đến dịp để thỏa sức diện những bộ trang phục độc đáo, chào đón sự trở lại của tuần lễ thời trang.

Bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - nói: "Thời trang không phải điểm đến, mà là hành trình. Bởi vậy, cột mốc 10 mùa là thời điểm chúng tôi nhìn lại chặng đường đã qua và viết tiếp cuộc hành trình phía trước".

'Chiếc cầu' văn hóa giữa Việt Nam và thế giới

{keywords}
 Việt Nam lần đầu tổ chức Tuần lễ thời trang quốc tế vào năm 2014. Ảnh: BTC.

VIFW tiếp tục khẳng định vị thế của mình, mở ra cơ hội hội nhập quốc tế khi liên tục đón tiếp nhiều đại sứ quán các nước như Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Colombia, Israel... Chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của VIFW, nhiều người cũng cảm thấy tự hào vì "chiếc cầu văn hóa" giữa Việt Nam và thế giới ngày một xích lại hơn.

Trong giới thời trang, tên tuổi của những "cây đa cây đề" như Công Trí, Chung Thanh Phong, Thủy Nguyễn... đã quá nổi tiếng. Lớp trẻ cũng đang dần cho thấy tài năng, khát khao và tinh thần học hỏi, bắt kịp xu thế của thời trang thế giới.

VIFW không đơn thuần như sự kiện để vinh danh các nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Sân chơi này được ví như bệ phóng thành công của những ngôi sao mai, điển hình là các quán quân nổi lên từ Project Runway Vietnam như Hoàng Minh Hà, Lý Giám Tiền, Nguyễn Tiến Truyển.

Ban tổ chức những mùa sau này đều ưu ái dành suất trong đêm bế mạc cho nhà thiết kế trẻ thể hiện. Điều này hứa hẹn tìm ra các nhân tố tiềm năng mới cống hiến cho làng thời trang Việt Nam, vươn xa quốc tế.

'Cái bắt tay lớn' giữa Aquafina và VIFW

Sau 8 mùa tổ chức, VIFW đã trở thành sự kiện thời trang được giới mộ điệu trông đợi mỗi năm. Mỗi mùa trôi qua, VIFW đều để lại dấu ấn nhất định trong lòng công chúng với những bộ sưu tập ấn tượng, câu chuyện hậu trường thú vị, cá tính nổi bật trong thời trang đường phố.

{keywords}
 AVIFW sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn để nâng tầm thời trang Việt Nam. Ảnh: AVIFW.

Năm 2019 đánh dấu mùa thứ 9 của VIFW với nhiều sự thay đổi đáng chú ý. Nổi bật có thể kể đến "cái bắt tay lớn" giữa VIFW và thương hiệu Aquafina, hứa hẹn mở ra bước đột phá mạnh mẽ cho thời trang Việt.

Chia sẻ với Zing.vn, ông Võ Hoàng Việt - đại diện nhãn hàng Aquafina - cho rằng: "Nước uống là một phần thiết yếu trong cuộc sống chúng ta. Nhờ có nước, cơ thể con người mới hoàn thiện và đẹp hơn được. Vì vậy, nhãn hàng quyết định hợp tác với VIFW".

Sự hợp tác này đã làm thay đổi tên gọi chính thức cho chương trình năm nay - Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW).

Bà Trang Lê - chủ tịch VIFW - cho biết: "Tôi tin Aquafina cùng VIFW sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn để nâng tầm thời trang Việt Nam".

10 mùa - một hành trình thời trang

Bước vào mùa thứ 10, AVIFW ngày càng khẳng định tầm vóc và sứ mệnh trong việc đưa thời trang Việt Nam lên bản đồ thế giới.

Tại buổi họp báo, bà Trang Lê chia sẻ: "Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam được đánh giá là có chất lượng tốt nhất khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 4 khu vực châu Á, chỉ sau Tokyo, Seoul, Thượng Hải".

{keywords}
 Đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp chuẩn bị cho show AVIFW. Ảnh: AVIFW.

Bên cạnh đó, AVIFW Thu Đông 2019 hứa hẹn có sự tham gia của các đơn vị truyền thông lớn trên thế giới như BoF (Business of Fashion) - kênh truyền thông về lĩnh vực thời trang có mức độ phủ sóng lớn phạm vi toàn cầu. Ngoài ra, Getty Image - công ty về quản lý hình ảnh lớn nhất thế giới - cũng góp mặt trong sự kiện đặc biệt này.

Đặc biệt, chương trình lần này còn diễn ra lễ trao giải vinh danh tất cả gương mặt đã đóng góp cho sự thành công của làng thời trang Việt Nam. Đây là tiền đề để bước sang 2020, làng thời trang Việt Nam sẽ chính thức có lễ trao giải giải thưởng chuyên nghiệp về lĩnh vực thời trang thường niên Vietnam Fashion Award do MultiMedia JSC tổ chức.

"Nếu nói rằng ở đâu có tuần lễ thời trang, ở đó có văn minh và hội nhập thì VIFW đang chứng minh điều đó", bà Trang Lê phát biểu.

(Theo Zing)