Sau phần thi áo tắm nóng bỏng, Top 10 thí sinh được ban giám khảo lựa chọn sẽ bước vào phần thi trang phục dạ hội.


Năm nay, 10 thí sinh được lựa chọn bao gồm: Mỹ, Colombia, Nhật Bản, Thái Lan, Úc, Pháp, Curacao, Cộng hòa Dominicana, Philippines, Venezuela.

Cả 10 thí sinh đều rất tự tin sải bước trong những trang phục dạ hội lộng lẫy và đầy quyến rũ được thiết kế rất cầu kỳ và tỉ mỉ. Trong Top 10, có 4 thí sinh sử dụng đầm dạ hội màu trắn gồm Mỹ, Thái Lan, Cộng hòa Dominicana và Venezuela, 2 thí sinh lựa chọn đầm đỏ rực gồm Pháp và Curacao.

Đại diện của Nhật Bản lựa chọn màu chiếc đầm màu vàng đồng có phần xẻ chân táo bạo, Úc khá trung thành với những đầm sequin kết hợp ren xuyên thấu, Philippines sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm đầm dạ hội mới sau khi rất bất an với đầm chuẩn bị sẵn từ quê nhà đã lựa chọn được chiếc đầm cho riêng mình từ một Nhà thiết kế nổi tiếng người Philippines hiện đang sinh sống ở Mỹ. Colombia tiếp tục sử dụng lại đầm đính kết cầu kì từ đêm thi bán kết cho đêm chung kết.

Top 10 trong trang phục dạ hội:

{keywords}

Hoa hậu Mỹ

{keywords}

Hoa hậu Colombia

{keywords}

Hoa hậu Nhật Bản

{keywords}

Hoa hậu Thái Lan

{keywords}

Hoa hậu Úc

{keywords}

Hoa hậu Cộng hòa Dominicana

{keywords}

Hoa hâu Pháp

{keywords}

Hoa hậu Curacao

{keywords}

Hoa hậu Philppines

{keywords}

Hoa hậu Venezuela

Hoàng Dũng