Lê Hoàng không bao giờ thuê ô sin ở lại nhà để tránh khỏi cám dỗ:

Trong tập 25 talkshow Chuyện cuối tuần, đạo diễn Lê Hoàng cùng khách mời của chương trình là thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A thảo luận về chủ đề “Quấy rối tình dục, xử lý ra sao”. Đặc biệt, Lê Hoàng tâm sự một “bí mật” của bản thân anh về vấn đề nhạy cảm này.

Cụ thể, khi thảo luận về nguyên nhân của nạn lạm dụng tình dục ngày càng gia tăng, vị đạo diễn cho rằng chính những thói quen đôi khi suồng sã của nhiều người lại vô tình đẩy bản thân vào những tình huống bị lạm dụng tình dục.

Theo đó, anh cho biết bản thân từng nghe một cô gái kể rằng, thời còn nhỏ thường có thói quen tắm xong chạy từ phòng tắm sang phòng ngủ mà không mặc gì trên người, dù trong phòng có bố ngồi đó. Rồi ở nhiều vùng quê, nhiều người vẫn chưa hướng dẫn con cái phải ý thức bảo vệ bản thân, đóng cửa khi tắm. Hay có những cô sinh viên, công nhân thường đi về những đoạn đường vắng vẻ nhưng lại ăn mặc chưa kín đáo.

Về phần mình, Lê Hoàng cũng tiết lộ để đề phòng chính bản thân mình trước những cám dỗ không thể ngờ tới được, anh chưa bao giờ dám nhận ô sin ở cùng nhà.

Nam đạo diễn nêu quan điểm, nhiều bà vợ cậy mình xinh đẹp, sành điệu mà coi thường những cô ô sin đen đủi, xấu xí, nghĩ chồng mình đàng hoàng, đứng đắn như vậy thì chẳng khi nào lại ngoại tình với cô ô sin. Đến khi sự việc xảy ra mới ngỡ ngàng: “Thà chồng ngoại tình với hoa hậu, người mẫu nào còn cam lòng, đây lại ăn vụng ngay con mụ ô sin xấu xí nhất trần đời”.

{keywords}
Đạo diễn Lê Hoàng không dám nhận ô sin trong nhà vì sợ gặp phải cám dỗ ngoại tình.

Cũng trong chương trình, Lê Hoàng cùng vị khách mời đã phân tích kỹ về vấn đề quấy rối tình dục đang có dấu hiệu phức tạp hiện nay.

Theo nam đạo diễn cho rằng phải xác định những hành vi như thế nào là quấy rối tình dục ở Việt Nam còn khá mơ hồ và gây nhiều luồng ý kiến tranh luận. Trong khi đó, ở nước ngoài đặt tay lên người một cô gái cũng bị coi là quấy rối. Thậm chí có những câu nói gợi ý hay đong đưa mà dân mạng hay gọi là “thả thính” cũng bị khép tội quấy rối.

Đồng tình với Lê Hoàng, vị khách mời của chương trình - Th.S Tô Nhi A lại cho biết thêm ở nhiều quốc gia, bé trai được giáo dục phải tôn trọng bé gái, bé gái thì được rèn kỹ năng bảo vệ mình. Còn ở Việt Nam, do ảnh hưởng từ thời phong kiến, đàn ông là giống đực, đặc tính là chinh phục, thích thể hiện khả năng trước bầy đàn, nên khi sự việc xảy ra, người ta thường coi đàn ông làm như vậy là bình thường. Phụ nữ Việt cũng do tâm lý e ngại, sợ bị đánh giá là “phải thế nào đàn ông nó mới quấy rối” nên nhiều khi không dám tố cáo.

Đạo diễn Lê Hoàng bổ sung thêm, một nguyên nhân khác đó là các vụ nam giới quấy rối tình dục thường xảy ra ở những người có chức quyền. Lê Hoàng kể lại khi còn làm đạo diễn, anh từng chứng kiến một nữ diễn viên khi lên tiếng về vị đạo diễn quấy rối mình, cô đã bị đồng nghiệp “mắng” bảo “cứ để ông ấy làm, có mất gì đâu”. Thế nhưng, cũng có những người phụ nữ tranh thủ lợi dụng điều đó để có lợi cho bản thân mình.

Về vấn đề này, vị thạc sĩ cho rằng để tránh việc những người có quyền lực tranh thủ việc có chức vụ để lạm dụng tình dục những nhân viên dưới quyền thì cần có một áp chế về quyền lực nào đó. Mỗi tổ chức phải có những quy tắc xử sự giữa đồng nghiệp, giữa sếp với nhân viên để mỗi người hiểu hành vi như thế nào là chuẩn.

Nhưng quan trọng hơn là mỗi người phải tự nhận thức được giá trị của bản thân mình. Người làm sếp phải hiểu giá trị hình ảnh của mình như thế nào để gìn giữ, và nhân viên cũng phải tin vào giá trị của bản thân mình để không chấp nhận những điều trái với đạo đức.

{keywords}
Nam đạo diễn và khách mời của chương trình cho rằng vấn đề quấy rối tình dục ở Việt Nam còn rất mơ hồ

Nữ khách mời cũng nhấn mạnh cần phân biệt quấy rối tình dục là tội, là bệnh hay là tật của con người, bởi với từng khái niệm thì lại có những quan điểm khác nhau. Nếu là tội thì phải đưa ra toà để trừng trị, nếu là bệnh thì phải đưa đi điều trị, còn là tật thì lại phải được nhìn nhận bằng những tình huống xã hội nhất định.

Dựa trên thực tế những vụ việc mà báo chí đưa ra trong thời gian qua, cộng với những gì đã chứng kiến, đạo diễn Lê Hoàng khẳng định, rất nhiều vụ nạn nhân dù lên tiếng tố cáo, tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào cuộc lại gặp rất nhiều khó khăn.

Theo anh, điều tra tội cưỡng hiếp là khó nhất trên đời bởi cán bộ điều tra cần chứng minh trên người nạn nhân phải có vết tích, nạn nhân đã phản kháng như thế nào. Có nhiều vụ án, hung thủ có luật sư giỏi, khi ra toà, luật sư cãi giỏi, khẳng định do bên bị hại đồng ý nên toà rất khó xứ. Thậm chí, có người còn cho rằng do nữ nạn nhân cố tình hở hang, khêu gợi,...

Công Nguyễn

Diễm My 9X diện đầm khoét ngực đọ sắc Á hậu Thuý Vân

Diễm My 9X diện đầm khoét ngực đọ sắc Á hậu Thuý Vân

 - Nữ diễn viên Diễm My 9X diện đầm khoét ngực khoe vẻ ngoài quyến rũ trong sự kiện tại TP HCM.