- Tập 1 gameshow Ban nhạc Việt vừa lên sóng gây chú ý bởi những phát ngôn của các huấn luyện viên, đặc biệt là tình tiết nhiều nghệ sĩ kêu gọi ký tên đề nghị Cục nghệ thuật biểu diễn cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ sau ồn ào của Chi Pu.

Chi Pu hát live Từ hôm nay:

Sau khi tập 1 Ban Nhạc Việt phát sóng, huấn luyện viên Mỹ Linh đã nhận được bão tin nhắn từ bạn bè nói chung và trong giới chuyên môn âm nhạc nói riêng. Đa số đều chúc mừng chị và ekip đã có một tập khởi động thành công.

Nói về phát ngôn của Phương Uyên khuyên thí sinh trong tập 1 rằng: “Các bạn là một ban nhạc miền Nam thì không nên về đội một huấn luyện viên miền Bắc”, nữ Diva tỏ ra khá thoải mái: “Chị Phương Uyên không nói gì sai cả. Ở bên ngoài chúng tôi là đồng nghiệp và bạn bè tốt, nhưng trong chương trình này, là những người làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi không thể kiêng dè, hời hợt với vai trò của mình.

Chúng tôi phải tung mọi “chiêu” có thể để “dụ” thí sinh, đó là chuyện bình thường thôi! Điều đó chứng tỏ rằng các ban nhạc quá tuyệt vời, đến mức thậm chí chúng tôi dẹp bỏ hình tượng của mình để thuyết phục thí sinh về đội. Không hề có chuyện tôi bị ba huấn luyện viên miền Nam hùa vào bắt nạt, mà thật ra Mỹ Linh cũng không hiền và dễ bắt nạt vậy đâu!”.

Ca sỹ Mỹ Linh.

Nói về việc nhiều nghệ sĩ kêu gọi ký tên đề nghị Cục nghệ thuật biểu diễn cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ giữa bối cảnh khá nhạy cảm của làng nhạc Việt, Mỹ Linh hoàn toàn ủng hộ.

Tuy nhiên, Mỹ Linh cũng nêu rõ quan điểm: “Cấp thẻ hành nghề để chúng ta bình đẳng trước pháp luật. Tất cả công dân hoạt động ở các ngành nghề đều phải có bằng cấp hoặc thẻ hành nghề như bác sĩ, giáo viên, kỹ sư… đặc biệt ở nước ngoài, bạn muốn đi bán nhà cũng phải có chứng chỉ về bất động sản. Tương tự như vậy, muốn trình diễn trước công chúng thì cũng phải có thẻ hành nghề.

Khi được cấp thẻ hành nghề, đồng nghĩa với việc người ca sĩ được pháp luật bảo vệ quyền lợi trong quá trình làm nghề và đồng thời người ca sĩ cũng có những nghĩa vụ của mình trước pháp luật ví dụ như nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, nếu nói cấp thẻ hành nghề để phân biệt ai hát live tốt thì không đúng. Lâu nay chúng ta vẫn loay hoay giữa việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ hay không, vấn đề này cũng lâu rồi, tự nhiên gần đây chỉ vì thấy một số bạn ca sĩ hát live chưa tốt mà đề nghị cấp thẻ hành nghề để “thanh lọc” các bạn ấy, thì lý do này hơi buồn cười”.

Ngoài ra, nữ huấn luyện viên cũng có những lời khuyên cho các bạn trẻ mong muốn trở thành ca sĩ: “Chỉ đam mê thôi chưa đủ, nếu các bạn thực sự không có tố chất và năng khiếu âm nhạc, thì hãy giữ cái đam mê đó để khiến bản thân mình hạnh phúc chứ không nên cố gắng đeo đuổi để trở thành ca sĩ. Cũng giống như nấu ăn, có thể mình thích bếp núc lắm, nhưng việc nấu cho mình ăn và nấu để bán cho thực khách là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bạn phải thực sự là người có năng khiếu, tố chất trước đã, cộng với đam mê, tinh thần quyết tâm cao, chăm chỉ, nghiêm túc với công việc học hành và tập luyện, không nóng vội, bạn mới có thể theo đuổi được con đường ca hát chuyên nghiệp được”.

Với quan điểm này, trường đào tạo âm nhạc của Mỹ Linh tại Hà Nội mặc dù là một trường tư, vẫn có tuyển chọn đầu vào cả kiểm tra năng khiếu và phỏng vấn học viên để đánh giá đam mê và quyết tâm của học viên trước khi nhận vào học.

Hiện tại Mỹ Linh hiện đang là một trong bốn huấn luyện viên của chương trình truyền hình thực tế Ban Nhạc Việt. 

Ngọc Hân