NSƯT Quốc Thảo thuộc thế hệ nghệ sĩ kỳ cựu cùng thời với Thành Lộc, Hữu Châu, Hồng Vân, Thanh Thủy, Minh Nhí... Anh từng tốt nghiệp khoa Đạo diễn trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Đầu năm 2000, Quốc Thảo quyết định sang Mỹ học tập và định cư tại đây.  Sau 10 năm ở Mỹ học về ngành công nghiệp giải trí và trải nghiệm cuộc sống xứ người, Quốc Thảo trở về Việt Nam hoạt động. Không những đắt show làm đạo diễn các chương trình truyền hình, gameshow, Quốc Thảo còn mở sân khấu riêng và mở lớp dạy diễn xuất với tham vọng đào tạo những diễn viên trẻ làm nghề nghiêm túc.

Xuất hiện trong chương trình Lời tự sự, NSƯT Quốc Thảo đã có nhưng chia sẻ chân thật về quãng thời gian học tập, sinh sống tại Mỹ và nỗi nhớ quê hương da diết. 

10 người nghệ sĩ sang Mỹ thì 9 người rưỡi muốn về

Đầu chương trình, NSƯT Quốc Thảo chia sẻ anh quyết định sang Mỹ vì cảm thấy cuộc sống của mình diễn ra bình bình và cần có sự thay đổi. Sau chuyến công tác tại Mỹ, anh đã quyết định ở lại học thêm. Sau đó cuộc sống cứ dần trôi qua và đến khi nhìn lại thì đã 9 năm, Quốc Thảo nghĩ đã cần trở về với sân khấu Việt Nam. "Dự định của tôi là sau khi học xong 4 năm tại Mỹ sẽ về liền nhưng vẫn cố gắng len lỏi để dấn thân rồi cuối cùng cũng phải chịu thua trái tim để quay về Việt Nam.

Tôi nghĩ 10 người nghệ sĩ sang Mỹ thì 9 người rưỡi muốn về, nếu không muốn nói là cả 10 người. Có những nghệ sĩ tôi biết từng tuyên bố quyết tâm không bao giờ về Việt Nam thì bây giờ cũng đã về rồi. Lý do là nghệ sĩ nào cũng muốn về vì muốn gặp lại khán giả của mình. Ở nước ngoài, chúng tôi có tất cả mọi thứ về vật chất nhưng vẫn có cảm giác không phải nhà của mình. Đó là lý do mà nhiều ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại muốn về Việt Nam".

{keywords}

Khi được hỏi điều gì khiến những người nghệ sĩ tại hải ngoại nuối tiếc nhất, NSƯT Quốc Thảo chia sẻ: "Day dứt nhất của người nghệ sĩ hải ngoại là không được làm nghề một cách chuyên nghiệp. Về mặt kỹ thuật, ngay cả trung tâm lớn cũng phải thuê toàn ekip nước ngoài. Ngay bản thân ca sĩ, diễn viên lâu lâu cũng chỉ được diễn 1 show. Những show đi diễn hằng đêm hầu như không có mà chỉ thường vào cuối tuần hoặc vài tháng. Các nghệ sĩ tại đây thiếu môi trường để diễn, có diễn khán giả cũng không xem vì họ không có thời gian như ở Việt Nam vì muốn đi xem một show diễn ở nước ngoài rất khó.

Tôi nhớ có một lần một trung tâm lớn mời tôi diễn kịch. Tôi có gọi hỏi bao giờ sẽ diễn tập thì họ nói không cần, chỉ cần tập qua điện thoại thôi, trước ngày diễn sẽ đến ráp lại rồi sẽ ra diễn luôn hôm sau. Tôi nghe thấy vậy bất ngờ nên đã từ chối show diễn đó. Người nghệ sĩ muốn diễn tốt phải có sự tập luyện, giao lưu với nhau. Tuy nhiên tôi hiểu và thông cảm vì mỗi người đều có cuộc sống riêng. Cuộc sống ở Mỹ rất khắc nghiệt, nhiều khi phải ăn uống ngay ở trên xe nên nghệ sĩ không có thời gian tập cùng nhau", NSƯT Quốc Thảo kể.

Nói về việc rời Mỹ về Việt Nam, NSƯT Quốc Thảo cho biết đây là một quyết định đúng đắn khi ở bên kia anh vẫn cảm giác bản thân mình như đang sống vất vưởng. 

"Có những lúc bạn bè từ Việt Nam qua, tôi sợ nhất là cảm giác lúc họ chia tay khi về. Có lần khi tôi đưa Thành Lộc ra sân bay về Việt Nam, trên đường từ sân bay về nhà, tôi cảm thấy buồn hiu hắt. Trong đầu tôi nghĩ Thành Lộc sẽ được về Việt Nam diễn kịch, gặp gỡ khán giả trong khi mình phải một mình đi trên con đường lạnh lẽo. Tôi đã rơi nước mắt với những suy nghĩ đó và hiểu rằng đây không phải nhà của mình. Hay mỗi lần đi xem xong một show diễn của Việt Nam tại Mỹ, tim tôi lại như thắt lại vì muốn chính mình là người được đứng trên sân khấu diễn. Đó chính là lý do tôi quyết định phải trở về quê hương", anh tâm sự. 

Hụt hẫng khi sân khấu kịch Việt Nam sau 10 năm vẫn không thay đổi

Quốc Thảo cho biết ngày quyết định về Việt Nam, anh đã háo hức đến không ngủ được. Anh nói: "Về tới Việt Nam, tôi đã ngay lập tức tới các sân khấu để xem kịch. Tuy nhiên bản thân tôi cảm thấy khá hụt hẫng khi 10 năm mà sân khấu kịch không có gì thay đổi. Trong lòng tôi muốn làm một điều gì đó lớn lao cho sân khấu nước nhà. Tôi không nói về nội dung các tác phẩm nhưng nói về điều kiện sân khấu kịch thì đó là điều báo động.

Khán giả không mặn mà với sân khấu kịch vì chúng ta không thay đổi, không đầu tư. Trước khi trách khán giả những người làm nghề cũng cần nên xem lại bản thân. Có thể thấy sự thay đổi rõ rệt ở các rạp chiếu phim nhưng ở các sân khấu kịch không có sự thay đổi".

{keywords}

Từ khi về Việt Nam, nam nghệ sĩ cũng cho biết anh đã làm được một vài vở cho sân khấu. Mặc dù vậy NSƯT Quốc Thảo vẫn tiếc nuối vì muốn làm một nhạc kịch như những gì đã làm được ở bên Mỹ nhưng kỹ thuật ở Việt Nam chưa cho phép.

"Tôi vẫn ước mơ có thể quy tụ được lớp diễn viên nổi tiếng ngày xưa như Thành Lộc, Hồng Vân, Minh Nhí, Thanh Thuỷ... cùng hợp lại để làm một vở diễn nhưng vẫn sẽ khó làm được. Các em diễn viên bây giờ được đào tạo nhưng vẫn còn khiếm khuyết nhiều. Tôi vẫn đang ấp ủ sẽ đào tạo được một lứa diễn viên như thời xưa phải diễn hay như diễn viên, hát hay như ca sĩ và múa được như vũ công", anh thổ lộ.

Ca khúc 'Nắng chiều' - Quốc Thảo cùng Lê Giang, Đại Nghĩa

T.K

Thành Lộc không dám ra đường vì chẳng còn tiền tiêu trong mùa dịch

Thành Lộc không dám ra đường vì chẳng còn tiền tiêu trong mùa dịch

"Thời điểm giãn cách vì dịch bệnh, tôi hầu như không có thu nhập. Đứa em diễn viên của tôi phải đi bán hàng online, còn tôi chẳng thể kiếm được gì chắc chỉ có nước bán bớt đồ trong nhà đi", NSƯT Thành Lộc tiết lộ.