Trường mẫu giáo song ngữ Canada ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc được mệnh danh là "trường mẫu giáo quý tộc".

Nhắc đến "trường mẫu giáo quý tộc", người ta sẽ nghĩ ngay đến cơ sở vật chất hoành tráng và mức học phí "trên trời" khiến cho những gia đình lao động phổ thông chỉ biết lắc đầu lè lưỡi.

{keywords}

Sân chơi trong "trường mẫu giáo quý tộc" ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, đất nước hiện có nhiều tỷ phú nhất thế giới, các trường học dành cho con nhà giàu mọc lên ngày một nhiều. Bên cạnh cách giáo dục, phụ huynh học sinh ngày càng quan tâm hơn tới điều kiện cơ sở vật chất và các hoạt động ngoại khóa của con em mình.

Trường mẫu giáo song ngữ Canada ở tỉnh Quảng Châu được mệnh danh là "trường mẫu giáo quý tộc", với mức học phí lên đến 198 nghìn tệ (tương đương 700 triệu đồng)/năm. Tuy đắt đỏ là vậy, nhưng chỉ sau 2 tuần khai giảng, trường đã thu hút hơn 70 phụ huynh học sinh tới ghi danh.

Các học sinh của trường không chỉ được học tập và sinh hoạt trong môi trường hiện đại, thậm chí có phần "sang chảnh" mà còn được tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn không một trường mẫu giáo nào có. Nhưng điều khiến dư luận chú ý hơn cả là những em nhỏ trong ngôi trường này còn được học cả chơi golf, môn thể thao chỉ dành cho giới thượng lưu.

{keywords}

Các em học sinh trong tiết học công nghệ

{keywords}

Giáo viên tỉ mỉ hướng dẫn học sinh làm đồ gỗ

{keywords}

Nhà trường thường xuyên tổ chức cho học sinh đi tham quan những buổi triển lãm nghệ thuật

{keywords}
{keywords}

Phụ huynh đưa học sinh đi tham quan môi trường tự nhiên trong khu rừng thuộc sở hữu của trường

{keywords}
{keywords}

Trường học tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh

{keywords}

Mức học phí 198 nghìn tệ/năm khiến cho nhiều người phải lắc đầu lè lưỡi

{keywords}

Nhà trường tổ chức cho học sinh chơi golf, môn thể thao dành cho giới thượng lưu


(Theo Tri Thức Trẻ)