- Hôm nay 6/3, gần 2.000 thanh niên của 17 quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội lên đường nhập ngũ.

Năm 2015, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ không tăng so với năm 2014 nhưng chất lượng, yêu cầu đòi hỏi cao hơn, nhất là về trình độ học vấn.

Trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này, 49,6% có trình độ ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp; 762 thanh niên viết đơn tình nguyện; 13 đảng viên; 40 thanh niên thuộc dân tộc ít người; 74 công chức, viên chức…

17 quận, huyện thuộc TP Hà Nội gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thạch Thất, Gia Lâm, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mê Linh, Thường Tín và Phú Xuyên.

Hình ảnh lễ giao nhận quân tại 2 quận Thanh Xuân và Hoàn Kiếm:

{keywords}

Tại điểm giao nhận quân quận Thanh Xuân có 55 tân binh lên đường làm nhiệm vụ

{keywords}

Các tân binh ở quận Thanh Xuân được huấn luyện tại Lữ đoàn 249 Công Binh 

{keywords}

Các tân binh được Trung đoàn BB 692 sư đoàn 301 về tận địa phương nhận quận

{keywords}

Ban chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm có 45 tân binh lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2015

{keywords}

Các tân binh quận Hoàn Kiếm chỉnh trang quân phục trước giờ làm lễ giao nhận quân 

{keywords}

Các tân binh quận Hoàn Kiếm sẽ được huấn luyện tại Trung đoàn 692, sư đoàn bộ binh 301 

{keywords}

Người thân của các tân binh đưa tiễn tại lễ giao nhận quân quận Hoàn Kiếm

{keywords}

 

{keywords}

Trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này, 49,6% có trình độ ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp 

{keywords}

Trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này, 762 thanh niên viết đơn tình nguyện; 13 đảng viên; 40 thanh niên thuộc dân tộc ít người; 74 công chức, viên chức… 

{keywords}

Người nhà các tân binh bịn rịn chia tay các anh lính bộ đội Cụ Hồ lên đường làm nhiệm vụ 

{keywords}

Tân binh Nguyễn Quốc Khánh (quận Hoàn Kiếm) hôn con trai trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc 

Phạm Hải