Điểm số trong kỳ thi THPT quốc gia của Campuchia đã có bước nhảy vọt so với năm ngoái - năm mà nước này bắt đầu đổi mới giáo dục theo tinh thần "chống gian lận lấy kết quả nghiêm túc làm hàng đầu".

{keywords}

Thí sinh xem điểm thi năm 2014

Theo thông báo của Bộ Giáo dục vào hôm qua, 12/9, có 55,8 % thí sinh, tức làc 46.560 đã đỗ trong kỳ thi. Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn để tiếp tục học lên đại học.

Kết quả này tăng hơn gấp đôi năm ngoái (25%).

Các thí sinh đỗ tốt nghiệp chủ yếu đạt điểm E, với 35.982 em.

Có 108 thí sinh đạt điểm A. Dù là con số nhỏ trong tỷ lệ toàn quốc, nhưng nó đã tăng mạnh so với năm ngoái (11 em).

Có 1.085 được điểm B, 3.292 hoàn thiện với điểm C, và 6.093 thí sinh đạt điểm D.

Năm 2013, năm trước khi Chính phủ cam kết chống gian lận thi cử,tỉ lệ tốt nghiệp của nước này là 87%.

Những con số thống kê vừa nêu được thông báo từ bài thi của thí sinh của Phnom Penh và tỉnh Kandal. Tỉnh Kingdom sẽ thông báo vào hôm nay.

Song Nguyên  (Theo Phnom Penh Post)