Nhiều gia đình có con nhỏ có thể gặp hiện tượng trẻ thường đổ lỗi cho các em bé hơn khi lỡ làm sai điều gì đó.

Theo các chuyên gia, đây là một phần thường thấy trong giai đoạn phát triển của trẻ.

Tuy nhiên, nếu như cha mẹ không can thiệp thì hành vi tương tự có thể sẽ ngày một leo thang, và thậm chí ảnh hưởng tới các bé nhỏ hơn.

Dưới đây là những cách thức để cha mẹ có thể xử lý khi bé lớn đổ lỗi cho các em bé hơn.

Bình tĩnh

Cha mẹ cần phải thật bình tĩnh, không nóng nảy trước hành vi nói dối hoặc đổ lỗi cho các em bé hơn của con.

Việc sửa đổi hành vi cho con không phải là chuyện đơn giản, trong khi đó nóng nảy có thể khiến cho chúng ta dần mất kiểm soát.

Phản ứng mạnh mẽ của cha mẹ sẽ làm tăng cảm xúc ở trẻ, điều đó sẽ cản trở trẻ học và xử lý thông điệp mà chúng ta muốn truyền đạt.

Thể hiện quan điểm

Hãy thể hiện cho trẻ thấy mình hiểu những điều trẻ làm là do không muốn bị phạt.

Nói rõ với con rằng, việc cha mẹ hiểu và đồng cảm với con không có nghĩa là cha mẹ đồng tình với cách hành xử đó của trẻ.

Điều này sẽ tạo cho con cảm giác là cha mẹ hiểu chúng muốn gì, từ đó trẻ sẽ dễ tiếp thu những lời cha mẹ dạy hơn.

Xem lại các quy tắc

Nếu như con phạm lỗi nhưng lại đổ tại cho các em nhỏ, hay nhắc con rằng đó là hành vi nói dối. Và bố mẹ đã có quy định hay hình phạt như thế nào về việc con nói dối.

Cùng với đó, phân tích cho con hiểu, nếu đổ lỗi cho em nhỏ, em cũng sẽ học theo và sau đó cũng có thể đổ lỗi ngược lại cho các anh chị lớn.

Hãy hỏi con, con sẽ nghĩ sao nếu như cha mẹ trừng phạt con trong khi lỗi lại là của các em.

A.B (Theo Parenting, Video: Super Nancy)

Cha mẹ nên xin lỗi con trẻ như thế nào cho đúng?

Cha mẹ nên xin lỗi con trẻ như thế nào cho đúng?

Nhiều bậc phụ huynh sẽ cảm thấy khó khăn khi thừa nhận những sai lầm của mình trước mặt con trẻ vì cho rằng, xin lỗi đồng nghĩ với sự yếu đuối, đầu hàng trước con.