Hôm qua (17/9), Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện một số nhiệm vụ; triển khai Nghị quyết 54 – NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia…

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu

Phó GS.TS Huỳnh Văn Chương - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế cho biết, đến nay, Đại học Huế đang tiếp tục hoàn thành Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, trình Bộ GD&ĐT để Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3 năm qua, Đại học Huế đã thực hiện tái cấu trúc tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng các đơn vị chuyên môn, giảm các đơn vị hành chính, hướng đến tự chủ đại học.

Qua đó, Đại học Huế đã xây dựng và trình phương án đơn vị dự toán cấp 1 tương tự như các Đại học Quốc gia khác nhằm tạo thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính.

“Đại học Huế đã và đang triển khai chủ trương đầu tư xây dựng phát triển mỗi trường đại học, viện thành viên trở thành những cơ sở đào tạo nghiên cứu mạnh, có thương hiệu, đứng tốp đầu trong khối các trường đại học, viện cùng khối ngành cả nước và vươn tầm khu vực quốc tế”.

Theo ông Huỳnh Văn Chương, Đại học Huế có mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia theo định hướng nghiên cứu, phấn đấu nằm trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu châu Á.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường đề nghị Đại học Huế nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành Đại học Quốc gia.

“Tính toán, đánh giá, cân nhắc kỹ lại những tiêu chí; chủ động sắp xếp lại các đơn vị thành viên, trực thuộc theo hướng liên thông, kết nối, chia sẻ và sử dụng tối đa, hiệu quả nguồn lực dùng chung; tập trung lãnh đạo thực hiện lộ trình tự chủ đại học đối với các đơn vị trực thuộc…

Nâng cao chất lượng tuyển sinh về cả quy mô và chất lượng, tăng sức cạnh tranh theo từng lĩnh vực chuyên sâu và thế mạnh, giữ vững thương hiệu ĐHH; tập trung nguồn lực đào tạo các ngành trọng điểm, mũi nhọn”, ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người đứng đầu Tỉnh ủy TT-Huế cũng yêu cầu Đại học Huế đánh giá tác động của dịch để chủ động các phương án, kịch bản dạy học trong điều kiện tình hình mới nhằm bảo đảm giữ vững và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu; triển khai các dự án về chuyển đổi số, tạo môi trường hấp dẫn, tăng cường công tác quảng bá, tuyên truyền để thu hút sinh viên theo học tại Đại học Huế; tăng cường liên kết, phối hợp đào tạo trong các lĩnh vực thế mạnh; bảo đảm Đại học Huế có số lượng Tiến sĩ, Giáo sư, Phó Giáo sư đạt tiêu chí của Đại học Quốc gia.

Quang Thành

Lần đầu tiên, 2 đại học Việt Nam lọt top 500 thế giới

Lần đầu tiên, 2 đại học Việt Nam lọt top 500 thế giới

Trường ĐH Duy Tân và ĐH Tôn Đức Thắng là hai đại diện của Việt Nam có tên trong top 401-500 của Bảng xếp hạng đại học thế giới THE 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có cơ sở giáo dục lọt vào top cao như vậy.

3 đại học Việt Nam lọt top 500 đại học tốt nhất châu Á

3 đại học Việt Nam lọt top 500 đại học tốt nhất châu Á

 3 đại học của Việt Nam lọt vào top 500 trường đại học khu vực châu Á là ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.