Với những trường “có tiếng” về đào tạo khối ngành công nghệ thông tin như Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ở khu vực phía Bắc hay Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM,… điểm chuẩn vào ngành này tương đối cao, dao động ở mức 26 – 29 điểm. Do đó, thí sinh nếu đạt khoảng điểm này có thể cân nhắc đăng ký xét tuyển vào các trường nêu trên.

Nếu đạt mức điểm thấp hơn, thí sinh cũng có thể đăng ký vào một số ngành liên quan đến công nghệ thông tin hoặc hệ chất lượng cao tại các trường này.

Ngoài ra, ngành công nghệ thông tin còn được đào tạo ở nhiều trường đại học khác như: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Giao thông Vận tải, Trường ĐH Xây dựng, Trường ĐH Công nghiệp,… Đạt ngưỡng điểm từ 23 – 26, thí sinh cũng có thể cân nhắc nộp hồ sơ xét tuyển vào những ngôi trường này.

Trong trường hợp đạt mức điểm từ 20 trở xuống nhưng vẫn có mong muốn theo học ngành Công nghệ thông tin, thí sinh có thể tham khảo một số trường như Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường ĐH Điện Lực hay Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam,…

Điểm khối A00 năm 2021 như thế nào?

Ngành Công nghệ thông tin chủ yếu xét tuyển theo tổ hợp A00. Theo thống kê, số thí sinh có điểm cao khối A năm 2021 như sau: Có 1 thí sinh đạt 29,55 điểm; 1 thí sinh đạt 29,35 điểm; 2 thí sinh đạt 29,3 điểm; 2 thí sinh đạt mức điểm 29,15; 4 thí sinh đạt mức điểm 29,1; 2 thí sinh đạt mức 29,05 điểm; 1 thí sinh đạt mức 29 điểm.

Có 215 thí sinh có mức điểm lớn hơn 28 nhưng <29;

Có 1.608 thí sinh có mức điểm lớn hơn 27 nhưng <=28;

Có 6.717 thí sinh có mức điểm lớn hơn 26 nhưng <=27;

Có 18.060 thí sinh có mức điểm lớn hơn 25 nhưng <=26;

Có 31.785 thí sinh có mức điểm lớn hơn 24 nhưng <=25;

Có 42.067 thí sinh có mức điểm lớn hơn 23 nhưng <=24.

Phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của tất cả các trường đại học trong cả nước TẠI ĐÂY.

Dưới đây là điểm chuẩn và mức học phí của một số trường có đào tạo ngành Công nghệ thông tin trên cả nước vào năm ngoái:

{keywords}

>>> Mời quý phụ huynh và học sinh tra cứu điểm chuẩn đại học năm 2021

Thúy Nga

Xu hướng với các ngành lấy 22 điểm trở lên vào năm ngoái

Xu hướng với các ngành lấy 22 điểm trở lên vào năm ngoái

Các ngành ở các Trường ĐH phía Nam có điểm chuẩn từ 22 điểm trở lên năm ngoái thì năm nay sẽ biến động như thế nào?

Những lưu ý với thí sinh khi chọn phương thức xét tuyển vào đại học

Những lưu ý với thí sinh khi chọn phương thức xét tuyển vào đại học

Bộ GD-ĐT đã giao quyền tự chủ rất nhiều cho các trường đại học dẫn đến vài năm trở lại đây công tác tuyển sinh rất đa dạng về phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, thang điểm của mỗi phương thức.

Sự khác biệt giữa ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính

Sự khác biệt giữa ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính

Ngành Khoa học máy tính nghiên cứu mọi vấn đề liên quan tới máy tính, còn Công nghệ thông tin nghiên cứu việc ứng dụng các công cụ và tri thức khoa học liên quan tới máy tính để xử lý thông tin trong các lĩnh vực.