- Với kết quả đạt 51/61 tiêu chí đạt tiêu chuẩn, chiếm tỷ lệ gần 84% - Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH bỏ phiếu 100% ý kiến đồng ý Trường ĐH Giao thông vận tải đạt chất lượng giáo dục trường ĐH.

Lễ đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH và mít tinh kỷ niệm 54 năm ngày thành lập (24/3/1962 - 24/3/2016) do Trường ĐH Giao thông vận tải tổ chức sáng 23/3.

{keywords}
GĐ ĐHQG Hà Nội Phùng Xuân Nhạ (bìa phải) trao chứng nhận cho Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải Trần Đắc Sử

Ông Trần Đắc Sử, hiệu trưởng nhà trường cho biết, với kết quả đạt 51/61 tiêu chí đạt tiêu chuẩn, chiếm tỷ lệ gần 84% - Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH bỏ phiếu 100% ý kiến đồng ý.

Trường ĐH Giao thông vận tải là đầu tiên đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH.

Nhớ lại những năm tháng khó khăn, ông Sử cho biết, khóa 1 khai giảng tháng 12/1960 chỉ với 117 học viên. Từ năm học 1992-1993 nhà trường được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo cao học thuộc 3 nhóm ngành: Cơ khí giao thông, Xây dựng công trình giao thông và Quản trị kinh doanh giao thông vận tải.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng được xác định là nhiệm vụ chính...

Trong 54 năm xây dựng và phát triển, công tác quản lý của nhà trường được đổi mới theo hướng phân cấp nhiều hơn cho các đơn vị cơ sở, coi trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Hiện cơ cấu trường gồm 10 khoa, 1 Trung tâm đào tạo quốc tế, 25 đơn vị trực thuộc và cơ sở 2 tại TP.HCM.

Toàn trường có gần 1.200 cán bộ, giảng viên, công nhân viên - trong đó có 872 viên chức khối gairng dạy (gồm 63 GS và PGS, 172 TSKH và TS, 554 thạc sĩ) và 289 viên chức khối hành chính.

Nhà trường có hợp tác hiệu quả với ĐH các nước Liên bang Nga, CHLB Đức, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Nhận chứng nhận kiểm định chất lượng, ông Sử cam kết, song song với việc phấn đấu xây dựng trường thành trường ĐH đa ngành về khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh tế - là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu trong cả nước về Giao thông vận tải - từng bước đưa nhà trường hội nhập với các trường ĐH trong khu vực và trên thế giới.

Hiện, cả nước có 4 trung tâm kiểm định được Bộ GD-ĐT cấp phép hoạt động. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (ĐHQG Hà Nội) là Trung tâm đầu tiên được Bộ GD-ĐT cấp phép và đến nay đã có hơn 30 trường ĐH đăng kí kiểm định chất lượng tại Trung tâm này.

  • Nguyễn Hiền