Trong bài báo “Gian lận thi cử tại Sơn La: Hứa “cảm ơn” bằng tiền nếu thí sinh đỗ đại học” báo VietNamNet dẫn lại từ báo Dân Trí chiều ngày 3/6 (và đã được gỡ vào sáng ngày 10/6) có chi tiết "Ngoài ra có thí sinh Nguyễn Tuấn P do bà Vân (công tác tại Đảng ủy khối cơ quan TƯ) nhờ".

Tuy nhiên, sau khi đối chiếu lại với báo cáo của cơ quan điều tra "ông Nguyễn Ngọc Hà thừa nhận trước khi chấm thi có trực tiếp chuyển danh sách, thông tin của 10 thí sinh cho một số thành viên ban chấm thi giúp đỡ; trực tiếp nhận thông tin từ cá nhân thí sinh Nguyễn Tuấn Phúc (Phúc là con bà Vân công tác tại Đảng ủy khối cơ quan TƯ có mối quan hệ quen biết từ trước với Nguyễn Ngọc Hà)"; và “trường hợp bà Võ Thị Hồng Vân (ở Đống Đa) (mẹ thí sinh Nguyễn Tuấn Phúc) khai bà có con trai là thí sinh Nguyễn Tuấn Phúc thí sinh tự do tham dự kỳ thi. Bà Vân khai không được cung cấp thông tin cá nhân của Nguyễn Tuấn Phúc cho ai để nhờ được giúp tác động, can thiệp”.

Như vậy, chi tiết "bà Vân (công tác ở Đảng ủy khối cơ quan TƯ) nhờ" là chưa chính xác và đầy đủ.

Xin cáo lỗi cùng Đảng ủy khối cơ quan TƯ, bà Võ Thị Hồng Vân và độc giả.

VietNamNet