Sáng 1/11, lực lượng chức năng quận 6, TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khắc phục sự cố do dông lốc gây hư hại nặng ở Trường THPT Bình Phú.

{keywords}
Trường THPT Bình Phú (Q.6) chịu thiệt hại do dông lốc 

Tại hiện trường, phần mái của toàn bộ khu B, Trường THPT Bình Phú rộng hàng trăm mét vuông bị tốc, rơi xuống sân trường.

10 phòng học với diện tích cả hàng trăm mét vuông bị mất hết phần mái, la phông đổ sập xuống bàn ghế gây hư hỏng nhiều trang thiết bị dạy học.

Ngoài ra, phần mái tôn nặng có phần khung làm bằng thép rơi trúng mái của khu nhà kế cận cũng khiến phần mái ở đây hư hỏng, thủng khiến nước mưa tràn vào các phòng học.

{keywords}
Mái của ngôi trường bị dông lốc cuốn bay
{keywords}
{keywords}

Phần mái khu B của ngôi trường bị cuốn bay

Lãnh đạo trường THPT Bình Phú cho biết nguyên nhân là do chiều qua mưa dông kèm gió giật mạnh. Thời điểm trước cơn dông, nhà trường có tổ chức hội nghị cán bộ công chức.

“May mắn, nhà trường vừa tổ chức xong hội nghị và trên các phòng học không có ai nên không có thương vong về người" – lãnh đạo nhà trường thông tin.

Hiện tại cơ sở vật chất, thiết bị máy móc của nhà trường tại gần 10 phòng học tầng 2 khu B đã bị hư hại. Riêng phòng máy tính nhà trường ở khu lân cận bị gió làm tốc mái, với hàng chục máy tính bị mưa ướt gây hư hỏng.

{keywords}
Phòng học trơ trọi với phần mái bị dông lốc cuốn bay
{keywords}

Có 10 phòng học bị hư hại nặng

Liên quan đến vụ việc, Sở GD-ĐT TP.HCM đã quyết định cho gần 2.000 học sinh trường THPT Bình Phú nghỉ học 2 ngày (2-3/11).

Học sinh khối 12 sẽ trở lại trường ngày 4/11, trong khi khối 10 và 11 sẽ học luân phiên hoặc trực tuyến.

{keywords}
La phông, bàn ghế, các thiết bị phục vụ dạy và học bị hư hại 
{keywords}


Chiều tối qua, mưa dông kèm gió giật mạnh cũng gây ngập nặng nhiều tuyến đường. Tại Quận 6, hàng chục cây xanh bị gió quật ngã xuống đường.

Ông Lê Đình Quyết- Phó Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nguyên nhân chính xảy ra mưa to, kèm dông lốc tối qua tại TP.HCM và một số tỉnh là do xuất hiện vùng hội tụ gió.

Vùng hội tụ này do rãnh áp thấp ở phía nam kết hợp hoàn lưu bão Goni trên khu vực miền trung Philippines.

Ông cho biết những ngày tới, thời tiết tiếp tục chuyển xấu, mưa tăng trên khu vực và xảy ra ở diện rải rác tập trung về chiều tối gây mưa vừa, mưa to. Trong cơn mưa có hiện tượng dông lốc nên người dân cần cảnh giác.

Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng

Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng

Mưa lớn vào cuối buổi chiều đã gây ngập nặng nhiều tuyến đường ở Sài Gòn.

Tuấn Kiệt