{keywords}
 

Hãng tin NHK đưa tin Trường Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo (Nhật Bản) có trụ sở tại phường Kita vừa ra thông báo 700 sinh viên du học trường này mất tích, bỏ trốn từ tháng 4/2018. Trong số này, có rất nhiều du học sinh đến từ Việt Nam, Nepal và một số quốc gia khác.

Trường hiện có 5.000 sinh viên nước ngoài đang theo học, phần lớn theo diện nghiên cứu sinh cư trú với visa du học.

Đại diện ban lãnh đạo nói: “Thật đáng tiếc khi xảy ra trường hợp sinh viên bỏ trốn hoặc mất tích. Chúng tôi xin lỗi vì điều này”. Trường tuyên bố sẽ tăng cường quản lý sinh viên một cách nghiêm ngặt trong thời gian tới.

Bộ Giáo dục, Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết sẽ tiến hành phỏng vấn toàn bộ các trường đại học trong tương lai.

Hiện, cơ quan điều tra đang tìm kiếm các sinh viên bỏ học và mất tích.

Hà Thanh

Nhật Bản có thể nới lỏng quy chế đối với thực tập sinh kỹ năng nước ngoài

Nhật Bản có thể nới lỏng quy chế đối với thực tập sinh kỹ năng nước ngoài

Bộ Lao động Nhật Bản đang cân nhắc việc nới lỏng quy chế đối với thực tập sinh kỹ năng tới từ nước ngoài.