- Ông Lê Đình Vinh, sinh năm 1972, quê ở Vĩnh Phúc đã trúng tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội theo thông báo của Bộ Tư pháp.

{keywords}

Ông Lê Đình Vinh (đứng thứ 2 từ phải sang) và các ứng viên trúng cử trong đợt thi tuyển chức danh cấp vụ do Bộ Tư pháp tổ chức. Ảnh: moj.gov.vn

Khi ứng cử chức danh hiệu trưởng, ông Vinh là Giám đốc Công ty Luật Vietthink.

Ông Vinh tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1995, sau đó lấy bằng Thạc sỹ Luật học vào năm 2003 cũng ở trường này. Năm 2007, ông nhận bằng Tiến sĩ Luật học của Trường ĐHTH Kyushu (Nhật bản): Tiến sỹ Luật học (2007). Từ năm 2013 đến nay, ông theo học Tiến sỹ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học European University (Thụy sỹ):.

Ông Vinh đã trải qua các chức vụ như: Phó Tổng giám đốc Công ty Luật SMiC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Phó Viện trưởng Viện Quản lý và phát triển Châu Á (AMDI), Phó Trưởng ban Thư ký Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Ngoài kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, ông Vinh còn là trọng tài viên của Trung tâm trọng tài quốc tế tại Việt Nam.

Ông Vinh, cùng với 4 ứng viên khác, đã dự thi vào chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội do Bộ Tư pháp tổ chức.

Những ứng viên khác gồm tiến sĩ Hoàng Xuân Châu, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp trường Đại học Luật Hà Nội; phó giáo sư - tiến sĩ Bùi Xuân Hải, Phó hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM; tiến sĩ Trần Kim Liễu, Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp trường Đại học Luật Hà Nội.

Các ứng viên trải qua ba phần thi: xây dựng đề án, bảo vệ đề án và trả lời câu hỏi tình huống.

  • Song Nguyên