- Tối ngày 22/3, hàng nghìn bạn trẻ có mặt tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) tham gia cổ động, làm công tác an ninh, nhặt rác sau khi chương trình Giờ trái đất 2015 kết thúc.

Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - ứng phó biến đổi khí hậu” toàn thành phố Hà Nội đã tắt đèn đón Giờ trái đất sớm. Trong khoảng thời gian từ 20h30’ đến 21h30’, trên nhiều tuyến phố, các khu vực công cộng đã đồng loạt tắt đèn chiếu sáng.

Nhiều bạn trẻ xuống đường hưởng ứng chiến dịch này: 

  {keywords}

Chiều tối ngày 22/3, hàng nghìn bạn trẻ đã có mặt tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám hỗ trợ chuẩn bị tốt công tác đón Giờ trái đất sớm.

  {keywords}

Mỗi tình nguyện viên tham gia với vai trò cổ động viên...

  {keywords}

Hàng trăm tình nguyện viên đứng sát nhau tạo thành hàng rào bao bọc lấy quảng trường hỗ trợ công tác an ninh, đồng thời nhắc nhở mọi người không được chen lấn, xô đẩy khi chương trình đang diễn ra.

  {keywords}

Các bạn đều háo hứng đếm ngược giờ tắt đèn.


  {keywords}

  {keywords}

  {keywords}

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám chìm trong bóng tối khi tất cả những thiết bị chiếu sáng được ngắt.

  {keywords}

Không chỉ các bạn trẻ mà rất nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đi hưởng ứng chiến dịch.

  {keywords}

Chụp ảnh làm kỉ niệm sau khi chương trình kết thúc.

  {keywords}

Sau khi chương trình kết thúc các bạn tình nguyện viên ở lại nhặt rác bỏ gọn vào thùng giấy.

  {keywords}

Chưa đầy 15 phút quanh khu vực nhà hát lớn đã được các bạn tình nguyện viên dọn dẹp khá sạch sẽ...


Nguyễn Tuyết