Chiều ngày 7/7, lãnh đạo UBND xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh tử vong.

Nạn nhân là em Nguyễn Thị M. (15 tuổi) và Nguyễn Thị T. (13 tuổi, học sinh cấp 2, cùng trú tại thôn 4, xã Cư M’gar).

Theo thông tin ban đầu, sáng nay T. và M. xin phép bố mẹ đi chơi rồi đi dạo quanh một hồ tích nước tưới cà phê và nuôi cá tại thôn 1 (xã Cư M’gar).

Mải chơi, 2 em không may trượt chân ngã xuống hồ. Khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã tổ chức vớt, đưa đi cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong.

Đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Trùng Dương

Nam sinh lớp 9 tử vong ở đập thủy điện trước giờ học thể dục

Nam sinh lớp 9 tử vong ở đập thủy điện trước giờ học thể dục

Trước giờ học thể dục, em Thịnh cùng 2 người bạn nữa ra hồ thủy điện Rào Quán (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để tắm thì không may bị đuối nước và tử vong.