Sở này yêu cầu, trong thời gian nghỉ học, các trường chủ động phối hợp với các cơ quan y tế địa phương vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn phòng học.

Duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn tại trường học, giữ trường học thông thoáng, sạch sẽ.

Cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống dịch bệnh do ngành Y tế tổ chức.

{keywords}
Vệ sinh phòng học (Ảnh: Thúy Nga)

Các trường cũng hướng dẫn học sinh, sinh viên các biện pháp bảo vệ sức khỏe; phòng, chống dịch bệnh thông qua các phương tiện thông tin truyền thông.

Sở khuyến cáo phụ huynh và học sinh trong thời gian nghỉ dịch bệnh không đi đến những nơi tụ tập đông người; Không di chuyển đến địa phương đang có dịch bệnh...

Thực hiện kiểm tra thân nhiệt hằng ngày và tự giác cách ly, khai báo với cơ sở y tế nếu có biểu hiện bệnh...

Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch dạy học cho học sinh các hình thức dạy học trong thời gian tạm nghỉ.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT Bình Phước cũng nhấn mạnh, trong thời gian dịch bệnh đang diễn ra các trường thực hiện nghiêm túc không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, học thêm dạy thêm trong và ngoài nhà trường.

Trường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát việc không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với cán bộ, giáo viên của đơn vị mình.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu có cán bộ, giáo viên vi phạm.

Do dịch Covid-19 phức tạp, nhiều tỉnh thành trên cả nước đều kéo dài thời gian nghỉ cho học sinh.

Trong thời gian nghỉ, các địa phương đều có phương án tổ chức giảng dạy trực tuyến hoặc qua các phương tiện khác.

Bộ GD-ĐT hiện đã có có văn bản công nhận việc dạy trực tuyến.

Dù lùi thời gian kết thúc năm học 2020 nhưng Bộ GD-ĐT khẳng định kỳ thi THPT quốc gia vẫn được tổ chức và không giảm môn thi.

Lê Huyền

"Kịch bản" nào cho học sinh lớp 9 và 12 trong thời gian còn lại của năm học?

"Kịch bản" nào cho học sinh lớp 9 và 12 trong thời gian còn lại của năm học?

Xét tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 không muốn vào đại học, thay vì thi tuyển sinh bằng xét học bạ vào lớp 10 ở những nơi ít thí sinh tham dự kỳ thi là những phương án Bộ GD-ĐT nên tính đến.