Bộ trưởng Giáo dục Italy Marco Bussetti nói với các giáo viên rằng kỳ nghỉ lễ là thời gian dành cho gia đình.

{keywords}
Bộ trưởng Giáo dục Italy Marco Bussetti

Ông Marco đã yêu cầu các trường học không giao quá nhiều bài tập về nhà cho học sinh trong kỳ nghỉ Giáng Sinh để các em có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Vị Bộ trưởng cho biết ông sẽ gửi một thông điệp tới các trường trong vài ngày tới để yêu cầu giáo viên giảm tải bài tập về nhà, đồng thời nhắc nhở rằng kỳ nghỉ là thời gian nghỉ ngơi của học sinh và gia đình.

“Tôi cho rằng những ngày này, bọn trẻ và gia đình chúng muốn dành thời gian bên nhau”.

Ông Marco cũng nói thêm rằng, ông chỉ đơn giản là muốn khuyến khích lãnh đạo các trường và đội ngũ giáo viên phản ánh về khối lượng công việc và để cho bọn trẻ tham gia các hoạt động mà chúng yêu thích, trong đó có cả dành thời gian vui chơi với bạn bè.

“Chúng ta có một tiêu chuẩn giảng dạy tuyệt vời, nhưng đôi khi hiệu quả bị đo lường bởi khối lượng. Đó là một sai lầm”.

Trong khi đó, ông Matteo Renzi, cựu Thủ tướng Italy thì chỉ trích những nhận định của ông Marco.

“Bài tập về nhà giúp bọn trẻ trưởng thành, học tập và trở thành một người tốt hơn” – ông nói. “Chúng cũng có thể làm bài tập cùng với cha mẹ. Nói rằng một đứa trẻ cần làm ít bài tập về nhà hơn để có nhiều thời gian rảnh rỗi nghe có vẻ rất vô lý đối với tôi”.

Nguyễn Thảo (Theo The Guardian)

Học sinh Pháp sắp được bỏ bài tập về nhà

Học sinh Pháp sắp được bỏ bài tập về nhà

Các bậc phụ huynh Pháp sẽ không còn phải đau đầu với nhiệm vụ giúp con làm bài tập ngữ pháp hay bài tập Toán về nhà nữa.

Nghi vấn bé trai Pháp bị đánh tới chết vì không làm bài tập về nhà

Nghi vấn bé trai Pháp bị đánh tới chết vì không làm bài tập về nhà

Một cậu bé 9 tuổi ở Pháp đã bị gia đình đánh tới chết vì không làm bài tập về nhà, các công tố viên cho hay.

Bài tập về nhà của trẻ mẫu giáo khiến phụ huynh bó tay

Bài tập về nhà của trẻ mẫu giáo khiến phụ huynh bó tay

Bài tập về nhà của một học sinh mẫu giáo đã làm khó cả gia đình và khiến phụ huynh hoang mang tự hỏi: “Một đứa bé 5 tuổi sao có thể biết được những điều này?”

Học sinh mất 700 phút luyện tập cho 105 bài tập về nhà dịp Tết

Học sinh mất 700 phút luyện tập cho 105 bài tập về nhà dịp Tết

Tính thời gian quy đổi thì 105 bài tập về nhà sẽ tương đương với 700 phút luyện tập

Giao bài tập về nhà khiến học sinh “một cổ hai tròng”

Giao bài tập về nhà khiến học sinh “một cổ hai tròng”

Bộ GD-ĐT đã ban hành Chỉ thị 5105, trong đó có “Nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh” đối với các lớp học hai buổi/ ngày. Nhưng thực tế thì sao?