Sáng 5/2, Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo cho tạm dừng các hoạt động dạy và học tại các trung tâm tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hoá, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố. Thời gian nghỉ đến hết ngày 9/2. Sở cũng yêu cầu các đơn vị này phối hợp với ngành y tế thực hiện vệ sinh cơ sở, sát khuẩn lớp học để đón học sinh trở lại.

{keywords}
Công văn của Sở GD-ĐT Hà Nội

Trước đó, để chủ động phòng dịch viêm phổi hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra, nhiều trung tâm đã thông báo lịch nghỉ học tới học viên, phụ huynh. Theo một khảo sát nhanh của VietNamNet "con nghỉ học phòng chống dịch cúm, gia đình bạn làm gì?", có 60% "Để con ở nhà tự quản hoặc ở nhà với ông bà, người giúp việc", 32% "ở nhà vừa làm việc vừa trông con", 6% "đưa con tới cơ quan" và 2% "gửi ở các trung tâm ngoại khoá".

Song Nguyên