Trong ảnh, mỗi học sinh được bố trí một chiếc bàn và một chiếc ghế, tách biệt với nhau.

Các em mặc đồng phục, ngồi thành hàng quy củ, hàn ghế có hai màu trắng và đỏ như bức tranh.

{keywords}
Hàng trăm học sinh ngồi thẳng tắp theo hàng làm bài giữa sân trường

Xung quanh có rào chắn, giáo viên và phụ huynh đứng phía ngoài quan sát nên không gian làm bài là của các em. Tuy nhiên học sinh nào cũng chăm chú làm bài nên không quan tâm tới.

Đặc biệt thời gian làm bài diễn vào đầu giờ sáng nên không khí rất mát mẻ, sân trường thoáng đãng.

{keywords}
Hàng trăm học sinh tiểu học ngồi thẳng tắp thi vẽ giữa sân trường
{keywords}

{keywords}

Các em rất chăm chú làm bài

Chia sẻ với VietNamNet, cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay đây là cuộc thi vẽ- một hoạt động thường nên của trường để chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Vì vậy trường tổ chức cho các em làm bài ngoài trời như một hoạt động tập thể. Cuộc thi diễn ra lúc 8h sáng nay (6/11) nên rất mát mẻ, nhiều phụ huynh có thể vào trường để quan sát con mình làm bài.

Theo cô Hương, học sinh làm bài trong không gian mở là hoạt động độc đáo, cho các em thêm trải nghiệm thú vị.

Lê Huyền (Ảnh phụ huynh và giáo viên cung cấp)