Theo quy định, các thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 13h30.

{keywords}
 

Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi từ khá sớm để có được sự chuẩn bị tốt nhất.

{keywords}
 
{keywords}
 

 

{keywords}

 
{keywords}
Che ô cho con 
{keywords}
Vị phụ huynh kéo tay con nán lại trước khi vào trường thi 
{keywords}
Chắc hẳn người mẹ muốn cô con gái của mình vững tâm hơn trong giờ thi sắp tới.
{keywords}
Người cha tình cảm gỡ áo khoác chống nắng cho con.
{keywords}
Gần sát giờ vào phòng thi, sau khi gọi vọng vào không được, vị phụ huynh phóng xe vào sát sân trường để nhắc đi nhắc lại cô con gái của mình phải tắt chuông điện thoại, tránh vi phạm quy chế thi.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Ngọc Lan đến từ huyện Đan Phượng, Hà Nội cho hay, do nhà khá xa nên để đảm bảo chắc ăn, 2 mẹ con chị đã đi trước 2 tiếng. Chị Lan cho con thử sức không chỉ Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm mà cả các trường khác có lớp chuyên Anh như THPT Chuyên Ngoại ngữ.

"Tôi thấy nhiều số phụ huynh có con thi các trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn nay cũng tựu về đây. Gia đình tôi cho con đăng ký thi nhiều trường để trải nghiệm và rèn luyện tâm lý thi cử vững".

Một số phụ huynh khác thậm chí đã quyết định đi từ sáng và thuê phòng trọ để đảm bảo sức khỏe cho con. 

{keywords}
 

Năm học 2020 - 2021, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm tuyển 305 chỉ tiêu hệ chuyên gồm các lớp Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh. Theo thống kê, trường đã nhận được 4.860 hồ sơ đăng ký thi vào lớp 10, trong đó nhiều nhất là số dự thi khối chuyên tiếng Anh với tỷ lệ chọi lên đến 1/29,25.

Để đạt điều kiện dự thi, thí sinh phải có hạnh kiểm tốt, và học lực cả năm của các lớp cấp THCS đạt từ loại khá trở lên, tốt nghiệp THCS từ khá trở lên, có điểm trung bình môn thi chuyên của năm lớp 9 đạt từ 7 điểm trở lên.

{keywords}
 

Khi trống báo hiệu giờ vào phòng thi, nhiều phụ huynh tiếp tục đợi con ở ngoài.

{keywords}
Phụ huynh ngồi đợi con thi vào lớp 10 kín phía trước cổng trường.

Anh Văn Bình (quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ quyết định ở lại đợi con như một liệu pháp tâm lý với con và cả chính mình.

"Mặc dù kết quả thi ra sao phụ thuộc vào kiến thức và sự chuẩn bị của con. Tuy nhiên, tôi quyết định ngồi ngoài đợi con thi rồi cùng về để hy vọng con cảm thấy vững tâm hơn".

{keywords}

Mỗi người một vẻ nhưng chung niềm thấp thỏm.
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều phụ huynh chuẩn bị cả đồ ăn để trực chiến cùng con thi vào 10.

Thanh Hùng 

Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên

Lời giải đề Toán vòng 1 Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đề chuyên Toán vòng 1 của THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm nay khá hay, nhưng không quá khó.