Vào khoảng 7 giờ ngày 6/11, một người dân đến phát bánh mì (loại bánh đóng gói sẵn) và sữa cho học sinh tại Trường THCS Nguyễn Tất Thành và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy (Kon Tum).

Theo ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, trong tổng số 51 em ăn bánh bông lan, uống sữa, 35 em có biểu hiện nôn ói, phải truyền dịch.Sau khi ăn bánh và uống sữa, nhiều em có biểu hiện đau bụng, nôn ói, chủ yếu là học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành.Sau khi ăn bánh và uống sữa, nhiều em có biểu hiện đau bụng, nôn ói, chủ yếu là học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã cùng phụ huynh đưa các em đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã cùng phụ huynh đưa các em đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

Theo Quang Thái/ TTXVN