Dòng trạng thái xuất phát từ người dùng có tên Tuan Pham (của thầy Phạm Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) chia sẻ hình ảnh với nội dung thông báo về việc trao quà hỗ trợ cho sinh viên đang “kẹt” lại tại Đà Nẵng.

Nội dung dòng trạng thái của thầy hiệu trưởng như sau: 

Thật cảm động với tinh thần nhường cơm sẻ áo của sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Trong khó khăn mới biết tình người.

#staystrongDanang

{keywords}
Bài viết chia sẻ của thầy hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 

Nhiều hình ảnh sau đó là những bình luận nhường phần quà của mình lại cho các bạn khác từ sinh viên trong trường.

{keywords}
 
{keywords}
Bài viết chia sẻ phần quà hỗ trợ trong nhóm kín nhà trường.

Một số bình luận được chú ý như: “Dạ thầy, em tên Trương Hoàng Châu lớp 18TT3. Em xin nhường phần quà lại cho các bạn khác ạ!”, hay “Em tên là Lê Thị Trinh, lớp 18T3. Em xin nhường phần quà lại cho các bạn khác ạ. Em cảm ơn thầy cô!”…

Anh Ngô Tuấn Anh - Bí thư Đoàn trường - người đại diện vận động hỗ trợ cho sinh viên chia sẻ: “Trường đã lập ra danh sách những bạn sinh viên đang còn ở lại Đà Nẵng chưa về nhà được để hỗ trợ, giúp đỡ. Tình cảm của các bạn sinh viên khiến Ban tổ chức cảm thấy rất ấm lòng”.

Được biết, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng đã tiếp nhận sự ủng hộ từ cán bộ, cựu sinh viên, cũng như các cá nhân ngoài trường với số tiền và quà trị giá 250 triệu đồng.

{keywords}
Sinh viên Đà Nẵng “giành nhau” nhường phần quà hỗ trợ

Dự kiến, trường sẽ hỗ trợ các phần quà gồm nhu yếu phẩm cho khoảng 1.500 sinh viên đang "kẹt" lại tại Đà Nẵng.

{keywords}
Những sinh viên "kẹt" lại Đà Nẵng được nhận hỗ trợ

Nhiều bình luận gửi lời động viên cũng như chúc cho Đà Nẵng và Việt Nam nhanh chóng vượt qua đại dịch.

Thầy Phạm Anh Tuấn bày tỏ rất xúc động khi thấy nhiều sinh viên của trường, từ năm thứ nhất tới năm cuối, có tinh thần "nhường cơm sẻ áo", nhường phần hỗ trợ cho các bạn khó khăn hơn.

{keywords}
Sinh viên Đà Nẵng “giành nhau” nhường phần quà hỗ trợ

"Rất nhiều em có ý thức mình vì mọi người. Với tinh thần và cách hành xử tốt đẹp này, tôi tin chắc các em sẽ trở thành người tử tế, vừa có kiến thức và vừa có ích cho xã hội” - thầy Tuấn viết.

Công Sáng

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bộ TT&TT và Bộ Y tế vừa thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng này giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

 

ĐH Đà Nẵng xét học bạ với thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1

ĐH Đà Nẵng xét học bạ với thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Với tỉ lệ 50% thí sinh nhập học đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam hàng năm, ĐH Đà Nẵng quyết định điều chỉnh phương án xét tuyển đối với thí sinh ở các địa phương đang áp dụng cách ly xã hội hoặc thuộc diện F1, F2.