Ngày 27-3, Học viện Tòa án đã có thông báo về việc phát hiện và xử lý hai sinh viên khóa 4 đi ra khỏi trường khi không được phép.

Theo thông báo này, đây là hai sinh viên khóa 4, trốn ra khỏi trường trong buổi sinh hoạt cuối đợt học quân sự trong thời gian trường đang hạn chế việc sinh viên ra vào trường vì dịch Covid-19 đang bùng phát.

Do đó, để đảm bảo an toàn, Ban Giám đốc Học viện Tòa án đã quyết định cho hai người này nghỉ học, cách ly tại nhà. Việc xử lý kỷ luật với hai sinh viên này sẽ được học viện tiến hành khi hết đợt dịch Covid-19.

Được biết Học viện Tòa án là một trong số ít trường ở Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì lịch học tập, giảng dạy trong mùa dịch từ ngày 9/3 đến nay. Trong đó, khóa 4 của trường vẫn tham gia kỳ học quân sự theo kế hoạch.

Tuy nhiên, do tình hình dịch ngày càng phức tạp và bùng phát mạnh, Học viện đã yêu cầu học viên, sinh viên không được ra ngoài khuôn viên học viện, không tụ tập nơi đông người, hạn chế di chuyển ra ngoài hay về quê để tránh lây lan dịch bệnh. Do đó, các học viên, sinh viên đang ở ngoài cũng vào ở ký túc xá trước ngày 14/3. Các em cũng đã được theo dõi sức khỏe hằng ngày để đảm bảo phát hiện kịp thời các vấn đề về y tế.

Theo phía Học viện, những ngày qua, nhiều sinh viên cũng bày tỏ mong muốn được về quê, được ra ngoài vào cuối tuần. Tuy nhiên, nhà trường không thể giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào vì nguy cơ lây lan dịch thêm phức tạp. Học viện cũng lưu ý, nếu bạn nào cảm thấy ở ký túc xá không thoải mái, buồn chán muốn về nhà thì có thể làm đơn xin tạm nghỉ học để về quê với cam kết tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình và tự nguyện học lại ở các kỳ học sau. Những em nào cố tình ra ngoài khi không được phép, khi trở lại trường sẽ bị cách ly 14 ngày theo quy định.

Theo plo.vn 

Những cô giáo tình nguyện đi nấu ăn ở khu cách ly biên giới

Những cô giáo tình nguyện đi nấu ăn ở khu cách ly biên giới

Các cô giáo tại Hà Tĩnh bỏ qua những lời nói "khó lọt vào tai" của làng xóm tự nguyện đi nấu ăn cho hàng trăm người cách ly tại vùng biên giới.