{keywords}
Ảnh tư liệu: Thanh Hùng

Tại phiên làm việc thứ ba diễn ra chiều 11/12, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã thống nhất về số lượng và cơ cấu nhân sự được giới thiệu tham gia Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024, với 137 người theo cơ cấu gồm:

16 uỷ viên Ủy ban là cán bộ ở Cơ quan T.Ư Đoàn cử làm công tác Hội Liên hiệp Thanh niên.

6 uỷ viên Ủy ban là đại diện Cơ quan T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

74 uỷ viên Ủy ban đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc.

6 uỷ viên Ủy ban đại diện các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

2 uỷ viên Ủy ban đại diện các Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

1 uỷ viên Ủy ban đại diện thanh niên Khối các cơ quan T.Ư.

1 uỷ viên Ủy ban đại diện thanh niên Khối Doanh nghiệp T.Ư.

3 uỷ viên Ủy ban đại diện các bộ, ngành liên quan đến thanh niên, bao gồm: Bộ Khoa học - Công nghệ, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, Ủy ban Dân tộc.

6 uỷ viên ủy ban là chức sắc tôn giáo trẻ.

18 uỷ viên Ủy ban là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Trong danh sách này có cầu thủ Nguyễn Quang Hải (sinh ngày 12/4/1997), thuộc biên chế của Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Anh là đương kim "Quả bóng vàng Việt Nam" năm 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019. Quang Hải cũng vừa cùng tập thể U22 Việt Nam giành chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games năm 2019 diễn ra tại Philippines.

Cùng đó, Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thanh Hùng

Từ thành công bóng đá, ngẫm chuyện giáo dục STEM

Từ thành công bóng đá, ngẫm chuyện giáo dục STEM

Trong hơn một năm vừa qua, HLV Park Hang-seo và các học trò của ông đã làm cho nền bóng đá Việt Nam như bừng tỉnh với liên tiếp những thành tích đầy bất ngờ tầm cỡ châu lục. Với giáo dục STEM, chúng ta có thể làm được vậy?