- Trong những bộ trang phục tự chế từ phế thải y tế như khẩu trang, găng tay, bơm kim tiêm,… các nam sinh hóa thân thành những cô nàng gợi cảm gửi tới thông điệp: Rác thải vẫn có thể hữu ích nếu biết sáng tạo và tận dụng, qua đó còn chung tay bảo vệ môi trường.

Tối 24/10, Trường ĐH Thành Tây tổ chức sự kiện “Hoa nam Thành Tây năm 2018” với những màn “hóa thân” của các nam sinh trong những bộ trang phục độc đáo được tạo nên từ những phế thải.

Trong những màn trình diễn trang phục tái chế độc đáo và hấp dẫn, mỗi thí sinh sẽ vận lên mình trang phục do các thành viên trong chi Đoàn thiết kế. Mỗi bộ trang phục nói lên được chuyên ngành các bạn đang theo học. Điểm nhấn của đêm diễn là những “bộ cánh” được tạo nên từ những chiếc khẩu trang, bơm kim tiêm, găng tay y tế,…

Qua góc thiết kế sáng tạo và sự khéo léo, các sinh viên đã tạo nên những chiếc váy, áo, vòng tay, hoa tai hay vương miện,… không kém phần lộng lẫy.

{keywords}
Bộ trang phục với tên gọi "Thiên thần ngành dược". Chiếc váy được nhóm thiết kế thu gom và gắn kết những chiếc khẩu trang và vỏ thuốc đã bị bỏ đi. Cánh thiên thần được làm hoàn toàn bằng bông y tế.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Vỏ thuốc, vỉ thuốc dùng để tái chế thành chiếc vương miện, vòng tay, váy được làm từ túi nilon phục vụ trong y tế.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Bơm tiêm cũng có thể trở thành những đôi hoa tai.

 

{keywords}
Bơm tiêm cũng có thể trở thành những đôi hoa tai.

 

{keywords}
Bộ trang phục được lấy cảm hứng những chiếc báo blouse làm từ những tờ giấy hướng dẫn sử dụng thuốc.

 

{keywords}
Bộ trang phục mang tên Nữ hoàng ngành Y được làm hoàn toàn bằng những vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường. Chiếc váy được kết nên bởi những găng tay y tế.

 

{keywords}
Chiếc váy phần trên là những chiếc găng tay, phần dưới là những bơm tiêm.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Bộ trang phục với tên gọi Nữ hoàng dược liệu. Chiếc áo được làm bằng những lá cây thuốc dược liệu và những hộp thuốc.  

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Những chiếc khẩu trang "bỗng" trở thành chiếc áo thật xinh, đi cùng với váy được tạo nên bằng những đôi găng tay.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Trong buổi lễ, các sinh viên của ngành kế toán, tài chính cũng thiết kế nên những bộ trang phục không kém độc đáo và hấp dẫn thể hiện về tính chất ngành học của mình.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

Thanh Hùng

Nữ sinh duy nhất được nam sinh cả lớp tặng quà ngày 20/10

Nữ sinh duy nhất được nam sinh cả lớp tặng quà ngày 20/10

Nữ sinh duy nhất của lớp Cơ khí Động lực 03 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội hẳn sẽ có một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ trong dịp 20/10 năm nay khi được các nam sinh của lớp xếp hàng gửi lời chúc và tặng quà.

Nữ sinh ĐH Thành Đô khoe sắc

Nữ sinh ĐH Thành Đô khoe sắc

Trong những bộ trang phục lộng lẫy với nụ cười rạng rỡ, 15 nữ sinh tài sắc của Trường ĐH Thành Đô đã khiến đêm chung kết cuộc thi “Hoa khôi sinh viên Thành Đô 2018” trở nên náo nhiệt.