- Hiệu phó Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Nguyễn Cảnh Lương mong muốn các nội dung tố cáo sớm được cơ quan chức năng của Bộ GD-ĐT xác minh, đưa ra kết luận cuối cùng.

Trước đề nghị được làm việc trực tiếp liên quan đến vụ việc tố đạo luận văn, trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Cảnh Lương, Hiệu phó Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết: “Tất cả nội dung vụ việc trong đơn tố cáo nên để cho cơ quan chức năng của Bộ GD-ĐT xác minh và đưa ra kết luận”.

{keywords}

PGS.TS Nguyễn Cảnh Lương, Hiệu phó Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Văn Chung).

Vị Hiệu phó cũng đề nghị báo chí xác minh, tìm hiểu sự việc từ lãnh đạo nhà trường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội để có thông tin khách quan.

Sáng 8/1, Hiệu phó Nguyễn Cảnh Lương cùng Thạc sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết nhà trường sẽ tổ chức họp báo thông tin thêm về sự việc.

Tuy nhiên buổi họp phải tạm hoãn do “tổ trường tổ xác minh nội dung thư tố cáo của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhận được yêu cầu lên Bộ GD-ĐT làm việc về nội dung này”.

Người đứng đơn tố cáo là ông Nguyễn Ngọc Thành, giảng viên bộ môn Hàn, Viện Cơ khí – Trường ĐH Bách khoa Hà Nội).

PGS-TS Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) cho biết Vụ đã nhận được đơn tố cáo và đang trong quá trình xác minh sự việc.

  • Văn Chung