Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, số thí sinh năm nay tăng hơn 400.000 so với năm ngoái.

Kể từ năm 2003, đây là lần đầu tiên kỳ thi diễn ra vào tháng 7, muộn hơn 1 tháng so với mọi năm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Thí sinh phải tham gia 4 môn thi gồm 3 bài thi bắt buộc (Ngữ Văn, Toán và Tiếng Anh) và 1 bài thi tự chọn (1 trong 2 tổ hợp phù hợp với năng lực là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội).

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày (7 - 8/7/2020), tổng thời lượng để hoàn thành các môn thi là 9 tiếng đồng hồ.

{keywords}
Học sinh đi thuyền đến điểm thi ở An Huy, Trung Quốc

Năm nay, nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ như An Huy, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây, Chiết Giang...

Ở tỉnh An Huy, do mưa lớn liên tục gây ngập lụt, sáng nay, nhiều học sinh đã phải đi thuyền, xuồng... đến các điểm thi ở huyện Hấp, thành phố Hoàng Sơn. Tuy nhiên, đến 10h sáng, hàng ngàn thí sinh vẫn không kịp đến để tham gia kỳ thi. Cuối cùng, nhà chức trách ở đây phải cho hoãn thi môn Ngữ văn và môn Toán để chuyển sang ngày khác.

Còn ở Tân Cương, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Thanh Hải... thì thời tiết lại nắng nóng gay gắt. Các phòng thi sẽ được sử dụng điều hòa hoặc các thiết bị khác để tạo không khí thoáng mát nhất có thể.

Bên cạnh đó là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều chốt y tế được lập, các thí sinh sẽ phải đo nhiệt độ trước khi vào phòng và phải đeo khẩu trang trong suốt kì thi. Thí sinh nào có bất cứ dấu hiệu ho, sốt sẽ lập tức bị cách ly.

{keywords}
 
{keywords}
Khử trùng toàn diện các phòng thi. Ảnh: Chinanews

Số lượng thí sinh được bố trí trong một phòng thi cũng giảm, ví dụ như ở Bắc Kinh, thay vì 30 học sinh/phòng được rút xuống còn 20 thí sinh/phòng. 

{keywords}
Chuẩn bị phòng thi đảm bảo giãn cách. Nguồn: chinanews
{keywords}
Ở nhiều nơi, người thân của các thí sinh không được tập trung bên ngoài như mọi năm. 

Ngoài ra, nhà chức trách Trung Quốc cho hay sẽ thực thi kỷ luật thi cử một cách nghiêm khắc.  Các đường dây nóng được thành lập để tiếp nhận tố cáo các trường hợp gian lận.

Bộ Giáo dục cũng hợp tác với Bộ Công an kiểm soát chặt các thông tin liên quan đến thi cử, lưu ý phụ huynh và học sinh đề cao cảnh giác, không nghe tin đồn giả. 

Khoảng 10,7 triệu học sinh tham dự kỳ thi nhưng chỉ 2% được nhận vào 38 trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Trong số đó, chỉ có 0,05% thí sinh (5.000 người) được theo học tại 2 ngôi trường danh tiếng bậc nhất là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh – được coi là Oxbridge (Oxford và Cambridge) của Trung Quốc.

Lộc Đàn

TQ chấn động vụ học sinh ưu tú nhảy lầu tự sát ở tuổi 13

TQ chấn động vụ học sinh ưu tú nhảy lầu tự sát ở tuổi 13

Trước khi qua đời, Tiểu Kim được khen là học sinh gương mẫu, vui vẻ. Cha mẹ đổ trách nhiệm cho nhà trường sau cái chết của em.